Nữ học trò cũ mang 3 khẩu súng đến trường bắn chết 6 người

(PLO)- Một nữ học trò cũ mang 3 khẩu súng đến trường bắn chết 6 người và bị cảnh sát bắn chết sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, một nữ học trò cũ mang 3 khẩu súng đến trường tiểu học ở bang Tennessee (Mỹ) bắn chết 6 người và bị cảnh sát bắn chết sau đó, theo đài CNN.

Vụ xả súng xảy ra tại Trường tiểu học tư thục Covenant (TP Nashville, bang Tennessee). Các nạn nhân bao gồm 3 nhân viên và 3 học sinh của trường.

Cảnh sát hộ tống các em học sinh rời khỏi hiện trường xả súng tại trường Covenant, TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 27-3. Video: AP

Cảnh sát cho biết nghi phạm Audrey Elizabeth Hale là một người chuyển giới 28 tuổi và là cựu học sinh của trường.

Cảnh sát chưa xác định được động cơ gây án nhưng cho biết đây là một vụ tấn công có chủ đích vì nghi phạm đã vẽ bản đồ chi tiết của trường học trước khi đột nhập để xả súng.

Cảnh sát làm việc gần hiện trường vụ xả súng ở TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 27-3. Ảnh: USA TODAY

Cảnh sát làm việc gần hiện trường vụ xả súng ở TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 27-3. Ảnh: USA TODAY

Phát ngôn viên Don Aaron của sở cảnh sát TP Nashville cho biết vào 10 giờ 13 phút sáng 27-3 (giờ địa phương), sở cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có kẻ xả súng tấn công trường học. Các cảnh sát đã đến hiện trường và nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng hai.

2 cảnh sát đã bắn nghi phạm tại hành lang của trường học và tuyên bố người này tử vong lúc 10 giờ 27 sáng cùng ngày.

“Phản ứng của sở cảnh sát rất nhanh chóng” - ông Aaron nói thêm.

Phụ huynh đón con rời khỏi hiện trường vụ xả súng tại trường Covenant, TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

Phụ huynh đón con rời khỏi hiện trường vụ xả súng tại trường Covenant, TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

Nói về vụ việc, Thị trưởng TP Nashville - ông John Cooper bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân và nói rằng TP Nashville “đã gia nhập danh sách dài những cộng đồng bị xả súng tại trường học” ở Mỹ.

“Nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho trẻ em hiện nay là súng và đó là điều không thể chấp nhận được” - ông viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27-3 kêu gọi quốc hội nước này thông qua luật cải cách súng nghiêm ngặt hơn.

“Thật bệnh hoạn. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Nó đang chia rẽ các cộng đồng của chúng ta, xé nát linh hồn của quốc gia này” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm