Nước Nga cải cách lực lượng cảnh sát

Ngày 18-2-2010, Tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev đã bắt đầu những cuộc cải cách Bộ Nội vụ mà ông đã hứa trước đó. Ông đã thông báo về những dự luật và những sắc lệnh mà ông đã ký khi tới trụ sở của Bộ Nội vụ LB Nga để chủ trì một cuộc họp liên ngành mở rộng.

Đây là lần thứ hai ông Medvedev  chủ trì một cuộc họp mở rộng như thế và là lần thứ ba ông tới Bộ Nội vụ. Lần đầu ông tới Bộ Nội vụ là vào hai năm trước, khi ông còn là Phó Thủ tướng thứ nhất. Khi đó, ông chủ trì cuộc họp về các vấn đề nhằm nâng cao an sinh xã hội cho các nhân viên cảnh sát và củng cố cơ sở kỹ thuật cho các đơn vị cảnh sát…

Tham gia cuộc họp liên ngành mở rộng ngày 18-2-2010 của Bộ Nội vụ là tất cả các cấp lãnh đạo của các đơn vị cảnh sát các địa phương, đại diện của Viện Công tố, Ủy ban điều tra trực thuộc Cơ quan công tố liên bang, Cơ quan an ninh liên bang, Tổng cục Thống kê, Bộ Tư pháp và nhiều bộ, ban ngành khác.

Có lửa mới có khói

Trước đó, ngày 24-12-2009 Tổng thống Medvedev đã ký sắc lệnh "Về những biện pháp cải thiện hoạt động của các cơ quan Nội vụ LB Nga". Nguyên thủ quốc gia Nga đã công nhận rằng, một phần những thắc mắc của xã hội đối với lực lượng cảnh sát Nga là hoàn toàn có lý và tuyên bố rằng, cần những cải cách căn bản nhưng bộ xương chính của Bộ Nội vụ vẫn cần được duy trì.

Cũng ở thời điểm đó, ông Medvedev đã giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Rashid Nurgaliev trong ba tháng phải hoàn thành kế hoạch các biện pháp chống tham nhũng trong hệ thống nội vụ Nga và áp dụng chính sách luân chuyển cán bộ trong nội bộ các cơ quan nội vụ.

Quyết định cải cách Bộ Nội vụ Nga của  Tổng thống Medvedev đã được đưa ra sau hàng loạt những sự cố tai tiếng liên quan tới các nhân viên cảnh sát, đặc biệt là vụ tháng 4-2009, một thiếu tá cảnh sát, trong cơ quan nội vụ Tsaritsyno tên là Deniss Evsyukov đã xả súng bắn người trong một siêu thị ở phía Nam Moskva, giết chết hai người và làm bị thương 7 người khác…

Sự cố bi thảm này đã dẫn tới hàng loạt những thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo cảnh sát thủ đô Nga: Giám đốc cảnh sát Moskva, Thượng tướng Công an Vladimir Pronin đã bị mất chức cùng hàng loạt những chỉ huy thân cận là cấp trên trực tiếp của viên thiếu tá điên khùng và khát máu. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Nurgaliev đã phải tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện lực lượng cảnh sát Moskva.

Một làn sóng bất mãn của xã hội đối với hoạt động của lực lượng nội vụ Nga lại được dấy lên sau khi viên cảnh sát Aleksey Dymovski đưa lên trên mạng một bài phát biểu có hình trong tháng 11-2009 gửi tới Thủ tướng Vladimir Putin kể về những sự lạm dụng chức quyền ở cơ quan nội vụ thành phố Novorossisk và kêu gọi chính quyền cải cách lực lượng nội vụ.

Cũng trong thời gian này, trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga đã tràn ngập tin tức về các vụ lạm dụng chức quyền của các nhân viên cảnh sát tại các địa phương. Việc hầu như ngày nào cũng xuất hiện những thông tin như thế đã làm hoen ố hình ảnh của lực lượng nội vụ Nga. Và không thể nói là những thông tin ấy không có cơ sở thực tế. Có lửa mới có khói.

Có khói phải dập lửa

Ngày 18-2-2010, Tổng thống Nga Medvedev cho biết là đã ký sắc lệnh "Về một số biện pháp cải cách Bộ Nội vụ LB Nga". Theo đó, từ nay tới ngày 1-12-2010 sẽ phải trình lên Duma Quốc gia Dự luật liên bang "Về cảnh sát". Ông Medvedev đã đưa ra Duma Quốc gia Nga một gói những dự luật…

Theo dự định của Tổng thống Medvedev, lực lượng nội vụ Nga sẽ phải chịu những thay đổi khá căn bản. Quân số của bộ máy trung ương trong Bộ Nội vụ Nga sẽ bị cắt giảm gần một nửa - 19,9 nghìn người xuống còn 10 nghìn người.

Các chức vụ mang hàm tướng trong lực lượng cảnh sát Nga sẽ do những nhân vật từ nguồn cán bộ dự trữ của Tổng thống đảm nhiệm (cho tới nay danh sách "1.000 cán bộ dự trữ của Tổng thống Nga" vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn). Hiện mới chỉ có 500 cán bộ lãnh đạo dự trữ trong danh sách đó được công khai hóa, phần còn lại đã được quyết định "Bảo mật".

Theo Trần Long (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm