Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Nhóm Những người bạn Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc diễn ra tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 23-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky cho biết Moscow lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Cuba.
Ông Lyubinsky cho rằng những động thái của Washington đã đẩy quốc đảo vùng Caribe đến bờ vực khủng hoảng năng lượng, hãng thông tấn TASS đưa tin.
"Những biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Cuba đã đẩy Havana đến bờ vực khủng hoảng năng lượng. Chúng tôi kịch liệt lên án các hành động phi pháp nhằm vào Havana, cũng như việc tiếp tục siết chặt lệnh cấm vận vô nhân đạo đối với Cuba vốn đã kéo dài suốt gần 7 thập niên qua" - ông Lyubinsky nhấn mạnh.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng những lệnh trừng phạt này đang theo đuổi một mục tiêu rõ ràng, đó là tạo ra các rào cản đối với sự phát triển của Cuba và hạn chế khả năng hợp tác kinh tế hiệu quả của Havana với các quốc gia khác.
Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.
Hôm 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Văn kiện này đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp dựa trên cái gọi là "mối đe dọa" từ Cuba.
Phía Cuba cáo buộc Washington đang triển khai một “cuộc phong tỏa năng lượng” nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Havana và đẩy đời sống người dân vào tình cảnh ngày càng ngặt nghèo.