Ở ngôi trường buộc học sinh biết bơi

(PLO)-  Tại Trường Liên cấp Hoa Sen, học sinh được lựa chọn tập luyện các môn thể thao mình yêu thích, tuy nhiên học bơi là môn bắt buộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), khi nói đến Trường Liên cấp Hoa Sen thuộc Công ty Phát triển giáo dục Việt Nam, nhiều người chia sẻ đây là ngôi trường rất “đặc biệt”. Một trong những điều “đặc biệt” ấy là ngoài học các chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc tổ chức dạy bơi cho học sinh (HS) đã trở thành môn học ngoại khóa gần như bắt buộc đối với tất cả HS từ lớp 1 đến lớp 12.

Bơi là môn ngoại khóa bắt buộc

Để cho gần 1.000 HS tập bơi, nhà trường hiện trang bị ba hồ bơi, trong đó có một hồ đạt tiêu chuẩn cho thi đấu cự ly ngắn. Hằng tuần, đều đặn từ thứ Ba đến thứ Sáu, ba hồ bơi hoạt động hết công suất. Thầy Bùi Ngọc Chinh, Trưởng ban Thể dục thể thao của trường, cho biết: “Ở Trường Liên cấp Hoa Sen, HS được lựa chọn tập luyện các môn thể thao mình yêu thích, tuy nhiên học bơi là môn bắt buộc.

Học sinh lớp 1 đang được các giáo viên tập các kỹ năng bơi lội cơ bản. Ảnh: NÚI XANH

Học sinh lớp 1 đang được các giáo viên tập các kỹ năng bơi lội cơ bản. Ảnh: NÚI XANH

Thời khóa biểu cho các lớp tập bơi sau khi ban giám hiệu thông qua, các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh các lớp để phụ huynh chuẩn bị đồ bơi cho các cháu khi tới trường, đồng thời thông tin về tình hình sức khỏe của con em mình.

Vào tiết học bơi, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý, theo dõi HS từ trên bờ, em nào sức khỏe không bảo đảm xuống nước được thì quan sát các bạn học bơi. Mỗi lớp học đều có hai giáo viên thể dục của nhà trường trực tiếp hướng dẫn tập bơi.

Em nào đã biết bơi được tách riêng tập các kiểu bơi nâng cao, số chưa biết bơi hoặc bơi kém được giáo viên hướng dẫn, kèm cặp cụ thể từng động tác. Riêng các em lớp 1, những buổi đầu sẽ được làm quen với nước và học những động tác cơ bản trên bờ. Mỗi lớp một tuần có hai buổi học bơi, trung bình sau bảy tuần học bơi, các em từ chỗ không biết bơi đã có thể nắm được kiến thức cơ bản, khi chủ động xuống nước và tự bơi được”.

Sẽ mở rộng cho các địa phương trong dịp hè

Những ngày nắng, cuối buổi chiều, tại các hồ bơi của trường luôn náo nức tiếng nói cười, tiếng đập nước tập bơi rào rào của HS. Nhiều phụ huynh đi đón con sớm ai cũng cảm thấy vừa lòng khi con mình được học bơi bài bản ở đây.

Anh Nguyễn Văn (TP Phan Rang - Tháp Chàm) hớn hở nói: “Con tôi đang học lớp 1, thường ngày gia đình đưa cháu ra tắm biển nhưng cháu nhát nước lắm, toàn ngồi trên bờ. Hôm qua cháu nói mai con học bơi, ba ra coi con ngụp đầu dưới nước và ôm phao bơi nhen”.

Luật sư Lê Nguyễn Lê Vi, Chủ tịch HĐQT của công ty, cho biết việc xây dựng bể bơi và tổ chức cho HS tập bơi là điều anh tâm niệm kể từ khi bước vào công việc quản lý giáo dục. Anh chia sẻ: “Ngay từ khi thiết kế các điểm trường, bản thân tôi đã lưu ý đề nghị phải có sân bóng, hồ bơi để HS luyện tập thi đấu. Là người lớn cũng có con đi học, mỗi khi nghe tin có HS đuối nước do không biết bơi thấy xót xa lắm, bởi vậy tôi có đề xuất ra hội đồng nhà trường một quy định: Tất cả HS, trừ những em không thể xuống nước được, đều phải học bơi. Hiện nay, trên 90% HS của trường đã biết bơi, số chưa biết bơi chủ yếu là HS lớp 1 và những em mới xin vào học năm nay tại trường…”.

Tại Trường Liên cấp Hoa Sen, cuối năm học nhà trường đều tổ chức kiểm tra kỹ năng bơi của HS, thông báo về cho phụ huynh biết khả năng bơi của con em mình và đề nghị phụ huynh nên sắp xếp cho con em mình được đi bơi thường xuyên để nâng cao kỹ năng chủ động khi tiếp xúc với nước.

Trong thời gian tới, ngoài việc học bơi, nhà trường sẽ tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn thêm cho HS khối THCS và THPT một số kỹ năng cứu và cấp cứu khi gặp người bị đuối nước. Hiện nay, trong ba hồ bơi thì có hai hồ bơi tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen - Mương Cát, ngày nghỉ phụ huynh các lớp mẫu giáo có thể đưa con tới làm quen với nước và HS trường này được tự tập bơi.

“Nhiều người nói điều đặc biệt ở Trường Liên cấp Hoa Sen là HS không biết bơi sẽ không được lên lớp. Đấy chỉ là nói vui thôi. Chưa năm nào nhà trường phải cho HS ở lại lớp, bởi em nào học ở đây cũng bắt buộc phải biết bơi.

Thời gian tới, khi HS bắt đầu nghỉ hè, tôi sẽ liên hệ với một số địa phương để tổ chức cho xe đưa đón các cháu tới hồ bơi của nhà trường học bơi hoàn toàn miễn phí” - luật sư Lê Nguyễn Lê Vi chia sẻ thêm.

Đề nghị các địa phương hỗ trợ, giảm giá, chi phí học bơi cho học sinh

Ngày 2-5-2022, Thủ tướng đã ký Công điện số 398/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Ngày 3-5, Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi giám đốc các sở GD&ĐT về việc tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, HS.

Tại công điện, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh, TP ban hành chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục, có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho HS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm