Ông Biden đến Tel Aviv gặp ông Netanyahu, nói tin vụ bệnh viện Gaza trúng không kích không phải Israel làm

(PLO)- Ông Biden đến Tel Aviv gặp ông Netanyahu, nói tin vụ bệnh viện Gaza trúng không kích không phải Israel làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tel Aviv (Israel) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nghiêm trọng, theo đài CNN.

Khoảng 11 giờ trưa 18-10 (giờ địa phương), máy bay chở ông Biden đáp xuống sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô Tel Aviv (Israel). Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog đích thân đến sân bay đón nhà lãnh đạo Mỹ.

Anh bai chinh P16 dang 19-10-2023.jpeg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tel Aviv ngày 18-10. Ảnh: REUTERS

Ông Biden và ông Netanyahu sau đó có cuộc gặp song phương tại khách sạn Kempinski ở Tel Aviv.

Tại cuộc gặp, ông Biden nói rằng ông đau buồn trước thông tin về số người thiệt mạng do giao tranh và những người bị nhóm Hamas bắt làm con tin (trong đó có công dân Mỹ).

Tổng thống Biden cũng khẳng định cam kết ủng hộ của Mỹ đối với Israel, lên án cuộc tấn công ngày 7-10 của nhóm Hamas vào Israel, so sánh nhóm Hamas với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Tôi muốn có mặt ở đây hôm nay vì lý do đơn giản là tôi muốn người dân Israel, người dân trên thế giới biết lập trường của Mỹ” - ông Biden nói.

israel-biden.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại Tel Aviv (Israel) ngày 18-10. Ảnh: AP

Bình luận về vụ bệnh viện Baptist Al-Ahli trên Dải Gaza trúng không kích vào đêm 17-10 khiến hơn 500 người thiệt mạng, ông Biden bày tỏ sự tin tưởng rằng vụ việc không phải do Lực lượng phòng vệ Israel thực hiện.

“Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ nổ bệnh viện ở Gaza ngày hôm qua, và dựa trên những gì tôi đã thấy, có vẻ như vụ việc đó do một bên khác thực hiện chứ không phải các bạn” - ông Biden nói với ông Netanyahu.

Về phần mình, ông Netanyahu ca ngợi chuyến thăm của ông Biden, cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì sự “ủng hộ rõ ràng” và sự hợp tác “chưa từng có” giữa hai nước.

“Chuyến thăm của ngài tới đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Israel vào thời điểm chiến tranh. Chuyến thăm vô cùng có ý nghĩa, nó nói lên chiều sâu cam kết cá nhân của ngài với Israel, với tương lai của dân tộc Do Thái và nhà nước Do Thái duy nhất” - ông Netanyahu bày tỏ.

CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức Israel cho biết Israel đã cung cấp cho Mỹ thông tin tình báo liên quan vụ không kích bệnh viện. Nguồn tin nói thêm rằng Mỹ đang phân tích thông tin này.

Theo dự kiến ban đầu, ông Biden sẽ đến Jordan để thảo luận về tình hình cuộc chiến với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và Palestine. Tuy nhiên, vụ bệnh viện Dải Gaza trúng không kích đã khiến cuộc gặp bị hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm