Ông Biden dự định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024

(PLO)- Đương kim chủ nhân Nhà Trắng cho biết gia đình muốn ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 nhưng ông không cảm thấy vội vàng để quyết định và sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng vào đầu năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, sau khi tuyên bố kết quả bầu cử giữa kỳ đang có chiều hướng tích cực cho đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự định sẽ tái tranh cử vào năm 2024 và có khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau, hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi sẽ tái tranh cử, đó là ý định của chúng tôi. Đây rốt cuộc là quyết định của cả gia đình tôi" - Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, có vợ ông là bà Jill Biden ngồi gần đó.

Tổng thống Biden cho biết gia đình muốn ông tham gia tranh cử, song ông không cảm thấy vội vàng khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có dự định tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có dự định tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024. Ảnh: CNN

Tổng thống Biden, người bước sang tuổi 80 vào tháng này, đã nhiều lần được hỏi về việc liệu ông có tranh cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai hay không. Một cố vấn của ông cho biết các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 đang được tiến hành.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng quyết định tái tranh cử hay không sẽ không liên quan bất kỳ thông báo nào từ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa, người dự kiến ​​cũng sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Khi được hỏi các nhà lãnh đạo thế giới khác nên nhìn nhận thời điểm này như thế nào đối với nước Mỹ, với việc ông Trump có khả năng tái tranh cử, Tổng thống Biden cho biết tất cả nên tập trung đảm bảo không bao giờ để ông Trump trở lại nắm quyền.

“Chúng ta cần phải tìm cách để Trump không nắm quyền nếu ông ta tranh cử, đảm bảo rằng ông ấy - theo những nỗ lực hợp pháp của Hiến pháp Mỹ - sẽ không trở thành tổng thống tiếp theo một lần nữa” - Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Nói về một cuộc cạnh tranh tiềm năng giữa ông Trump và Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Biden cho biết sẽ rất "vui khi xem họ đấu với nhau”.

Cùng ngày, ông Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của chính quyền Tổng thống Biden và cho biết ông sẽ đưa ra thông báo về kế hoạch tranh cử của mình vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm