Tổng thống Biden làm gì để bình ổn giá dầu trước bầu cử giữa kỳ 2022?

(PLO)- Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm 2022 sắp diễn ra, chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố xả kho dầu để bình ổn giá nhiên liệu trên thị trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chuẩn bị xả thêm 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp và có thể cân nhắc xả thêm 1 lượng lớn hơn trong mùa đông này, nhằm kéo giảm giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm 2022 đang đến gần, theo hãng tin Bloomberg.

Theo Bloomberg, đây là đợt xả dầu cuối cùng trong chương trình mà Nhà Trắng khởi động hồi tháng 3 với tổng cộng 180 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ Xăng dầu Chiến lược (SPR) nhằm làm hạ nhiệt giá nhiên liệu tăng vọt do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo thông báo của Nhà Trắng, việc xả dầu từ kho dự trữ là để ứng phó nhiều vấn đề khó khăn trước mắt, gồm quyết định giảm sản lượng dầu 2 triệu/ngày của OPEC + (liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC và các đối tác gồm Nga) và việc giá dầu liên tục biến động trước ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine.

Trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra từ ngày 8-11 tới, đảng Cộng hòa đã dùng lạm phát, mà giá dầu là một trong những biểu hiện của hiện tượng này, như một “lá bài” để chống lại phe Dân chủ và ông Biden.

Theo Bloomberg, dữ liệu từ các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sức khỏe nền kinh tế Mỹ trở thành vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm