Ông Putin ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật ở 4 tỉnh Ukraine mới sáp nhập vào Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật tại 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi đầu tháng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật tại 4 tỉnh của Ukraine (gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia) mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi đầu tháng này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Tôi đã ký một sắc lệnh về việc áp dụng thiết quân luật ở 4 thực thể cấu thành mới của Nga. Sắc lệnh sẽ ngay lập tức được gửi tới Hội đồng Liên bang để phê duyệt" - ông Putin nói tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.

"Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã được thông báo về quyết định này" - ông Putin cho biết thêm.

Tổng thống Putin lưu ý rằng trước khi được sáp nhập vào Nga, thiết quân luật đã có hiệu lực ở 4 tỉnh này, và hiện Moscow cần "nghi thức hóa nó trong khuôn khổ luật pháp của Nga".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm