Reuters: Iran hứa gửi thêm tên lửa, UAV cho Nga

(PLO)- Hãng Reuters ngày 18-10 dẫn nguồn tin từ 2 quan chức cấp cao và 2 nhà ngoại giao Iran cho biết chính quyền Tehran đã cam kết sẽ cung cấp thêm các tên lửa đất đối đất và UAV cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 18-10 dẫn nguồn tin từ 2 quan chức cấp cao và 2 nhà ngoại giao Iran cho biết chính quyền Tehran đã cam kết sẽ cung cấp thêm cho Nga các tên lửa đất đối đất, cùng với nhiều máy bay không người lái (UAV).

Theo các nguồn tin, một thỏa thuận giữa hai nước đã được thống nhất vào ngày 6-10, sau khi khi Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - ông Mohammad Mokhber dẫn đầu một phái đoàn đàm phán đến Moscow để đàm phán với Nga về việc chuyển giao vũ khí.

Các nguồn tin từ chính phủ Iran cho biết nước này đã đồng ý cung cấp thêm tên lửa và UAV cho Nga. Ảnh: HANDOUT

Các nguồn tin từ chính phủ Iran cho biết nước này đã đồng ý cung cấp thêm tên lửa và UAV cho Nga. Ảnh: HANDOUT

Các nguồn tin cho biết các thành viên khác trong phái đoàn gồm 2 quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran và một quan chức từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

"Phía Nga đã yêu cầu được gửi thêm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo với độ chính xác được cải thiện từ Iran, đặc biệt là các tên lửa Fateh và Zolfaghar" - một trong những nguồn tin ngoại giao Iran nói với Reuters.

Các nguồn tin tiết lộ thêm rằng một trong những UAV mà Iran đồng ý cung cấp cho Nga là Shahed-136 - một loại vũ khí có cánh tam giác được sử dụng như một tiêm kích không đối đất "kamikaze". UAV này mang một đầu đạn nhỏ và sẽ phát nổ khi va chạm.

Trong khi đó, Fateh-110 và Zolfaghar là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn của Iran có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km.

Tuy nhiên, một trong hai nhà ngoại giao Iran được Reuters dẫn lời đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng thương vụ chuyển giao nói trên vi phạm Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Chúng được sử dụng ở đâu không phải là vấn đề của người bán. Không như phương Tây, chúng tôi không đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp ngoại giao" - nhà ngoại giao Iran nói.

Những ngày qua, Ukraine cáo buộc Nga triển khai hàng loạt đợt tấn công bằng UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất.

Trước đó, cũng trong ngày 18-10, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng Iran cung cấp UAV và nhiều loại vũ khí khác cho Nga để Moscow sử dụng ở Ukraine.

Trong khi đó, khi được hỏi liệu Nga có triển khai UAV của Iran trong chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Điện Kremlin không có bất kỳ thông tin nào về việc này.

“Thiết bị của Nga với danh pháp tiếng Nga đã được sử dụng. "Tất cả câu hỏi tiếp theo nên được chuyển đến Bộ Quốc phòng" - ông nhấn mạnh.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Được thông qua vào năm 2015, nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an đưa ra các điều khoản về thỏa hạt nhân của Iran với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga, trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được phương Tây nới lỏng trừng phạt.

Nghị quyết bao gồm các lệnh cấm đối với việc xuất khẩu vũ khí của Iran. Mặc dù Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, Washington lập luận rằng lệnh cấm vận vẫn có hiệu lực đến năm 2023, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm