Ông Biden tiêm vaccine COVID-19 trước toàn dân để làm gương

Tổng thống đắc cử Joe Biden và vợ ông, Đệ nhất phu nhân tương lai của Mỹ Jill Biden sẽ tiêm vaccine COVID-19 trước toàn dân vào ngày 21-12, báo Politico dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng tương lai Jen Psaki nói với các phóng viên.

Ông Biden tiêm vaccine trước toàn thể công chúng vào hôm 21-12 để làm gương. Ảnh: AP/POLITICO

"Như tổng thống đắc cử từng tuyên bố nhiều lần, điều quan trọng đối với chúng tôi là phải gửi một thông điệp rõ ràng đến công chúng rằng vaccine COVID-19 là an toàn" - bà Psaki nói.

Thông báo về việc tiêm phòng cho Biden được đưa ra chỉ một ngày sau khi một quan chức hàng đầu trong nội các của ông Biden là Hạ nghị sĩ Cedric Richmond nhiễm COVID-19, chỉ vài ngày sau khi một thành viên của nhóm báo chí chuyển tiếp bị nhiễm bệnh.

Bà Psaki cho biết những điều này không ảnh hưởng đến thời gian tiêm phòng của ông Biden, vì ông ấy không tiếp xúc trực tiếp với những người kể trên.

Phó Tổng thống đắc cử, bà Kamala Harris cùng phu quân Doug Emhoff sẽ tiêm vaccine vào tuần sau nữa để tránh trường hợp tất cả các nhà lãnh đạo của chính quyền mới đều gặp phải tác dụng phụ của vaccine cùng một lúc.

"Điều này dựa trên khuyến nghị của các chuyên gia y tế và sức khỏe của chúng tôi" - bà Psaki nói.

Những ngày gần đây, ông Biden bày tỏ mong muốn sử dụng vaccine để làm gương tốt cho công chúng. Tuy nhiên, ông cũng không muốn gây ấn tượng bằng cách giành phần tiêm vaccine trước các đối tượng ưu tiên như nhân viên y tế, người lớn tuổi tại các viện dưỡng lão và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Phó  Tổng thống Mike Pence đã tiêm vaccine

Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân của ông đã tiêm vaccine COVID-19 vào sáng 18-12. Sự kiện công khai được truyền hình trực tiếp để đảm bảo với người Mỹ rằng vaccine này an toàn, đài   đưa tin.

"Xây dựng niềm tin vào vaccine là điều đưa chúng tôi đến đây vào sáng nay. Tôi cảm thấy rất ổn. Người dân Mỹ có thể tự tin rằng chúng ta có một, hoặc hai loại vaccine an toàn trong vài giờ tới" - ông Pence nói sau khi tiêm chủng tại Nhà Trắng, đề cập đến việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ chuẩn bị phê duyệt loại vaccine COVID-19 thứ hai của hãng dược Moderna.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân của ông đã tiêm vaccine COVID-19 vào sáng 18-12. Ảnh: AP/CNA

Sau khi hai ngày liên tiếp nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 lên đến 3.000 người mỗi ngày, ông Pence nói rằng việc tiêm chủng là một dấu hiệu của hy vọng, với 20 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được phân phối xong trên toàn quốc vào cuối tháng 12 và hàng trăm triệu liều nữa sẽ được tung ra thị trường vào nửa đầu năm 2021 .  

Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra thông điệp trái chiều về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 trong suốt cuộc khủng hoảng. Mặc khác, tổng thống lại rất muốn được ghi nhận về tốc độ phát triển loại vaccine này.

Đầu ngày 18-12, ông ấy đã đăng trên Twitter về thông tin loại vaccine COVID-19 thứ hai do công ty Moderna sản xuất đã được "chấp thuận hoàn toàn" và "việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức". Điều này gây ra một số nhầm lẫn vì trên thực tế FDA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho phép phân phối loại vaccine này.

Bản thân ông Trump cũng nói rõ rằng ông không có ý định sử dụng vaccine vì ông tin rằng sau khi bị nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh thì ông đã có khả năng miễn dịch với virus.

"Ông ấy sẽ tiêm vaccine ngay sau khi đội ngũ y tế của ông ấy xác định rằng đó là thời điểm tốt nhất. Tổng thống cũng dành sự ưu tiên cho nhân viên y tế tuyến đầu, những người ở các cơ sở chăm sóc dài hạn" - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm 17-12 nói rằng họ sẽ tiêm vaccine trong vài ngày tới.

Dịch bệnh ở Mỹ vẫn lan tràn

Đã ba ngày liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 cao kỷ lục, vượt quá 3.000 ca một ngày. Trong đó, số ca nhiễm mới cũng tăng cao chưa từng có với 239.903 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 17-12.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng dịch bệnh nghiêm trọng sẽ xảy ra trong mùa đông này khi các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) bị kín chỗ và bệnh nhân phải nằm tràn ra hành lang. Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca nhập viện ở Mỹ đã lập kỷ lục mới trong 20 ngày qua, đạt mức 114.000 ca trong ngày 17-12.

Để giúp đại dịch, FDA đã hứa sẽ làm việc nhanh chóng để cấp phép khẩn cấp cho ứng cử viên vaccine COVID-19 của công ty Moderna Inc, một tuần sau khi cho phép loại vaccine đầu tiên của hãng Pfizer Inc và đối tác Đức BioNTech SE được đưa vào sử dựng. Cả hai loại vaccine đều cần phải tiêm hai liều, mỗi mũi tiêm cách nhau từ ba đến bốn tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm