Ông Cao Anh Minh làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM

(PLO)- Ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Ông Dương Anh Đức đã trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

tan-giam-doc-htv

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho ông Cao Anh Minh. Ảnh: T.T

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng đến ông Cao Anh Minh cùng tập thể Đài HTV. Ông cũng tin tưởng ông Cao Anh Minh sẽ tiếp tục điều hành để Đài HTV giữ vững phong độ, trở thành cơ quan truyền thông quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

“Tôi mong dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Giám đốc Đài HTV cùng tập thể Ban Giám đốc, HTV sẽ có những bước tiến vững chắc và phát triển hơn nữa”- Phó Chủ tịch Dương Anh Đức bày tỏ.

tan-giam-doc-htv

Ông Dương Anh Đức cùng Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, tập thể lãnh đạo đài HTV chúc mừng tân Tổng Giám đốc Đài. Ảnh: T.T

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Đài HTV Cao Anh Minh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TP dành cho ông và hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Giám đốc đưa Đài truyền hình TP ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ông Hùng sẽ nghỉ hưu và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-12-2022.

pho-giam-doc-so-van-hoa-nghi-huu

Lãnh đạo UBND TP.HCM, sở ngành TP chúc mừng ông Mai Bá Hùng. Ảnh: T.T

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chúc mừng ông Mai Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời mong muốn sau khi nghỉ hưu ông Hùng tiếp tục tham gia hỗ trợ địa phương ngày càng phát triển.

Ông Cao Anh Minh (sinh năm 1968, quê ở tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; cử nhân hành chính; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Kỹ sư thông tin vô tuyến truyền thanh và truyền hình; cử nhân báo chí.

Từ tháng 8-1993 đến 8-2010, ông công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM, lần lượt giữ các chức vụ Kỹ sư trung tâm sản xuất chương trình; kỹ sư phòng quản lý kỹ thuật; phó trưởng phòng phòng quản lý kỹ thuật; trưởng ban quản lý kỹ thuật.

Từ tháng 9-2020 đến nay, ông là Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm