Ông Hun Manet chia sẻ quan điểm lãnh đạo hướng tới hành động

(PLO)- Ông Hun Manet – người nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia vào cuối tháng này - ủng hộ quan điểm và phong cách lãnh đạo dám nghĩ dám làm nhằm tạo ra giá trị đáng kể từ công việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo The Phnom Penh Post đưa chia sẻ của Đại tướng Hun Manet - người nhiều khả năng sẽ là thủ tướng mới của Campuchia vào cuối tháng này - về quan điểm lãnh đạo.

Theo ông Hun Manet, chỉ ý tưởng và ý chí thôi là chưa đủ và chỉ khi dám hành động thì mới có thể tạo ra giá trị đáng kể từ công việc.

“Khi hoàn thành một nhiệm vụ, chúng ta cần xem xét giá trị dựa trên những kết quả hữu hình. Bất kể nhiệm vụ đó lớn hay nhỏ, kết quả phải đến từ những hành động thiết thực. Những quan điểm, ý tưởng lớn hoặc ý chí táo bạo sẽ không được ưa chuộng bằng nếu không được chuyển thành hành động” – ông Hun Manet nói trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 2-8.

Ông Hun Manet, người khả năng lớn sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Ông Hun Manet, người khả năng lớn sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Theo ông Yang Peou, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, những phát ngôn của ông Hun Manet mang đến cho công chúng và giới quan sát cái nhìn sâu sắc hơn về phong cách lãnh đạo và quan điểm cá nhân khi ông chuẩn bị kế nhiệm chức thủ tướng từ cha mình vào ngày 22-8.

Ông Yang Peou cho rằng ý định của ông Hun Manet là tạo cơ hội cho những cá nhân có năng lực nói lên những ý tưởng đa dạng, thể hiện tiềm năng của họ vì lợi ích của quốc gia.

“Một số quan điểm trí tuệ của các chính trị gia và những người ủng hộ họ đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và ý chí của họ” - ông Yang Peou nhận định.

Ông Yang Kim Eng, Chủ tịch Trung tâm Nhân dân vì Phát triển và Hòa bình, đồng ý rằng việc ông Manet trình bày rõ ràng quan điểm lãnh đạo mang lại hy vọng cho người dân Campuchia. Điều này báo hiệu sự chuyển tiếp sang kỷ nguyên lãnh đạo mới, kỷ nguyên được củng cố bằng những tầm nhìn mới.

“Người dân thường trông chờ một nhà lãnh đạo mới cam kết giải quyết 3 mối quan tâm chính: dân chủ, minh bạch và phát triển. Đây là mong muốn của người dân” - theo ông Yang Kim Eng.

Ông Yang Kim Eng nói thêm rằng để thực hiện thành công quan điểm, chính sách và lời hứa với đất nước, một nhà lãnh đạo chính trị cần phải có một kế hoạch rõ ràng, nguồn nhân lực có tiềm năng, và quan trọng nhất là sự tham gia tích cực của người dân ở cả cấp cơ sở lẫn quốc gia.

Sau hơn 38 năm lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng Hun Sen hôm 26-7 tuyên bố sẽ rời chức vụ vào ngày 22-8 và con trai ông là Đại tướng Hun Manet sẽ nhậm chức thủ tướng cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm