Ông Hun Sen nói về khả năng nắm lại chức thủ tướng

(PLO)- Thủ tướng Hun Sen nêu khả năng ông nắm lại chức thủ tướng một khi con trai ông là Đại tướng Hun Manet gặp vấn đề nguy hiểm về sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia – ông Hun Sen cho biết nếu có lúc nào đó trong tương lai mà con trai ông là Đại tướng Hun Manet gặp vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe thì ông sẽ nắm lại chức vụ thủ tướng để giữ ổn định đất nước và đảm bảo hạnh phúc cho nhân dân, theo báo Khmer Times.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại lễ khánh thành đường vành đai thứ ba nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kandal. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại lễ khánh thành đường vành đai thứ ba nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kandal. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Sen đưa ra phát ngôn trên tại lễ khánh thành đường vành đai thứ ba nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kandal.

Sau hơn 38 năm lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng Hun Sen hôm 26-7 tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào ngày 22-8 và con trai ông là Đại tướng Hun Manet sẽ nhậm chức thủ tướng cùng ngày.

“Nếu (Hun) Manet gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ phải trở lại làm thủ tướng một thời gian, sau đó tôi sẽ quyết định ai có thể làm thủ tướng” – ông Hun Sen nói hôm 3-8.

Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đã thông báo với Ủy ban thường vụ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) về việc này từ tháng 12-2021.

Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, được tổ chức vào ngày 23-7 vừa qua.

Theo kết quả sơ bộ do NEC công bố ngày 1-8, CPP giành được 120 ghế, trong khi đảng Bảo hoàng FUNCINPEC giành được 5 ghế còn lại trong Quốc hội.

Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 4-8, NEC cho biết thêm.

Về phần mình, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng, ông Hun Sen dự kiến sẽ được Quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội đồng Tối cao của quốc vương Campuchia. Ông Hun Sen cũng sẽ giữ chức chủ tịch Thượng viện Campuchia, thay ông Samdech Say Chhum sau cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm