Ông Hun Sen sẽ từ chức và sự trẻ hóa chính trường Campuchia

(PLO)- Sau 38 năm cầm quyền, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo sẽ từ chức và con trai Hun Manet sẽ kế nhiệm ông từ ngày 22-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Campuchia vào chiều 26-7, Thủ tướng Hun Sen thông báo ông sẽ từ chức và con trai cả là Đại tướng Hun Manet sẽ trở thành thủ tướng mới của đất nước chùa tháp này.

Ông Hun Sen đưa ra thông báo trên không lâu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 23-7, trong đó đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tuyên bố chiến thắng áp đảo.

Campuchia sẽ có thủ tướng mới vào ngày 22-8

Trong thông điệp đặc biệt gửi tới người dân Campuchia, ông Hun Sen (71 tuổi) thông báo nhiệm kỳ thủ tướng của ông sẽ kết thúc vào ngày 22-8.

Ông Hun Sen cho rằng quyết định từ chức của ông là sự hy sinh lớn lao để đảm bảo hòa bình của quốc gia, sẽ khởi đầu cho sự ổn định lâu dài, vốn đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của quốc gia Campuchia. Nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng việc làm của ông phù hợp với tấm gương của Quốc vương Norodom Sihanouk trong việc chuyển giao ngai vàng.

Ông Hun Sen sẽ từ chức và sự trẻ hóa chính trường Campuchia ảnh 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và con trai Hun Manet. Ảnh: REUTERS

Ông Hun Sen cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng Campuchia ông sẽ được Quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội đồng Tối cao của quốc vương Campuchia. Ông Hun Sen cũng sẽ giữ chức chủ tịch Thượng viện Campuchia, thay ông Samdech Say Chhum sau cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Bên cạnh đó, dù không còn là thủ tướng, ông Hun Sen cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị với tư cách là chủ tịch CPP và là thành viên của Quốc hội Campuchia.

Trong thông điệp ngày 26-7, ông Hun Sen cho biết cùng với sự từ chức của ông, Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ công bố sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Manet, 46 tuổi, làm tân thủ tướng vào ngày 7-8.

Ông Hun Sen khẳng định việc con trai Hun Manet lên làm thủ tướng diễn ra đúng quy trình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Phoenix TV (Hong Kong) tuần trước, khi được hỏi về tính hợp pháp khi con trai Hun Manet lãnh đạo đất nước, ông Hun Sen khẳng định Hun Manet có quyền tham chính như những người khác.

“Con trai tôi sẽ không kế thừa vai trò này nếu không thông qua quy trình hợp pháp. Cậu ấy đã tham gia cuộc bầu cử với tư cách là ứng cử viên nghị sĩ và đó chính là bước cơ bản trong hệ thống dân chủ của chúng ta” - ông Hun Sen nhấn mạnh.

Ông Hun Sen cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc của ông Hun Manet khi con trai trở thành thủ tướng và tin tưởng rằng con trai Hun Manet sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân Campuchia.

Trẻ hóa dàn lãnh đạo

Ngày 26-7, CPP tiết lộ nội các của thủ tướng mới sẽ là những gương mặt trẻ trong đảng. Trả lời phỏng vấn tờ Khmer Times, phát ngôn viên CPP Sok Eysan xác nhận rằng chính phủ mới dưới quyền thủ tướng Hun Manet sẽ thay thế 90% nội các hiện tại.

“CPP sẽ bổ nhiệm các quan chức mà đảng đã đào tạo. CPP có các yêu cầu cụ thể đối với các cán bộ, cả những người trẻ và lão làng, đến thăm cơ sở để nắm rõ cuộc sống của người dân và những gì họ cần” - ông Eysan nói. Theo ông Eysan, các tiêu chuẩn để được bổ nhiệm vào nội các gồm trình độ học vấn cao, có kiến thức, có lập trường chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy và có kinh nghiệm.

“Kể từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng vào ngày 14-1-1985 cho đến ngày 22-8-2023, tôi đã lãnh đạo được 14.099 ngày hay 2.014 tuần hay 463 tháng, tương đương 38 năm bảy tháng tám ngày” - Thủ tướng Hun Sen phát biểu hôm 26-7.

Tờ Khmer Times dẫn nguồn tin đáng tin cậy nói rằng nội các mới của Campuchia sẽ gồm 30 bộ trưởng, cùng 10 phó thủ tướng và 11 bộ trưởng cấp cao. Đa số họ dưới 50 tuổi. Ông Eysan thừa nhận rằng một số thành viên nội các mới “còn ít kinh nghiệm” trong lĩnh vực họ sẽ đảm nhiệm, song tin tưởng họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình “nếu quan tâm tới cơ sở để kết nối đảng với dân và vận dụng những kinh nghiệm có sẵn cũng như trình độ học vấn cao”.

Có những cái tên nổi bật trong nội các mới. Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Sar Sokha (40 tuổi) nhiều khả năng sẽ thay cha mình là ông Sar Kheng đảm nhiệm chức bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Tea Seiha (41 tuổi), Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, được đề xuất giữ chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay cha mình là Đại tướng Tea Banh. Cả hai ông có thể sẽ kiêm nhiệm chức phó thủ tướng. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Môi trường đương nhiệm Say Samal (41 tuổi) cũng có thể sẽ được bổ nhiệm giữ chức phó thủ tướng.

Tổng Thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia Yang Peou nhận định đa số thành viên nội các mới đều là những cán bộ được đào tạo bài bản và có bằng nước ngoài. “Thẳng thắn mà nói họ là những cá nhân ưu tú, có năng lực nhưng cần tích lũy kinh nghiệm” - ông Peou cho hay, đồng thời cho biết những cán bộ đảng lớn tuổi sẽ tiếp tục hướng dẫn những người trẻ vì “điều hành đất nước không chỉ cần sự thông minh và bằng cấp, mà còn cần có kinh nghiệm”.•

Kết quả bầu cử sơ bộ Campuchia: Đảng ông Hun Sen đứng đầu

Trang Fresh News ngày 26-7 dẫn kết quả bầu cử sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu với 6.398.193 phiếu bầu, tương đương 82,3% tổng số phiếu hợp lệ. Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC đứng thứ hai với 716.443 phiếu bầu, tương đương 9,22%.

Theo NEC, có 8.213.260 cử tri Campuchia tham gia bỏ phiếu để bầu Quốc hội khóa mới, đạt tỉ lệ 84,58%. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9-8 đến 4-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm