Ông Hun Sen: Campuchia sẽ chứng kiến cuộc chuyển giao lãnh đạo mang tính bước ngoặt

(PLO)- Thủ tướng Hun Sen nói Campuchia sẽ trải qua một cuộc chuyển giao lãnh đạo mang tính bước ngoặt, và chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Hun Sen ngày 28-7 tái khẳng định Campuchia sắp trải qua một cuộc chuyển giao lãnh đạo mang tính bước ngoặt, với việc nước này có một thủ tướng mới sẽ tiếp tục lèo lái đất nước hướng tới thịnh vượng và phát triển bền vững.

(Từ trái qua phải) Vợ chồng Thủ tướng Hun Sen và vợ chồng ông Hun Manet. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

(Từ trái qua phải) Vợ chồng Thủ tướng Hun Sen và vợ chồng ông Hun Manet. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

“Dưới ban lãnh đạo mới, mục tiêu vẫn không thay đổi - phục vụ đất nước và người dân với sự cống hiến hết mình” – tờ The Phnom Penh Post dẫn lời ông Hun Sen nói về chính phủ mới do con trai ông là Hun Manet đứng đầu.

Ông Hun Manet dự kiến ​​sẽ tiếp quản chức vụ thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới tại quốc hội vào ngày 22-8 tới.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, và đây là chiến thắng không chỉ của đảng mà của tất cả đồng bào. Ông bày tỏ kỳ vọng về việc cùng tồn tại hài hòa giữa tất cả phe phái chính trị trong nước.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cử tri. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ và niềm tin vững chắc của họ dành cho ông và con trai cả Hun Manet là công cụ giúp họ sẵn sàng lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ kế tiếp.

Hôm 27-7, ông Hun Manet đã lên Twitter để phản hồi lời khuyên của cha mình trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo mang tính bước ngoặt.

“Con sẽ luôn ghi nhớ lời khuyên của cha và sẽ hành động theo lời khuyên đó trong mọi hoàn cảnh” - ông viết để đáp lại dòng tweet của Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen khuyên con trai Hun Manet phải bảo vệ nền hòa bình mà Campuchia phải khó khăn lắm mới giành được, thúc đẩy sự phát triển liên tục của quốc gia và nâng cao phúc lợi của người dân bằng mọi giá khi ông Hun Manet đảm nhận vai trò thủ tướng.

Hun Sen hôm 26-7 đã tuyên bố sẽ từ chức sau gần bốn thập niên cầm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm