Cháy hộp đêm ở Campuchia: 8 người chết, phần lớn người nước ngoài

(PLO)- Hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại một hộp đêm ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), 8 người chết trong đó phần lớn là người nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-7, vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một hộp đêm ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến 8 người chết, phần lớn trong số này là người nước ngoài, tờ Khmer Times đưa tin.

Hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều 1-7 (giờ địa phương) tại tầng 5 của hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh.

Hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Theo cảnh sát, 8 người chết trong vụ cháy gồm 5 người Trung Quốc (4 nam, 1 nữ), 2 người Việt Nam và 1 người Campuchia.

Đại tá Prohm Yorn - Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Campuchia cho biết dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể giải cứu các nạn nhân do họ bị mắc kẹt ở tầng cao của tòa nhà.

Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ cháy hộp đêm ‘6969’ ở quận Khan Toul Kork, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 2-7. Ảnh: KHMER TIMES

Ông cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do sự cố điện, lưu ý rằng khói từ đám cháy khiến việc cứu hộ càng thêm khó khăn,

Hiện cảnh sát đang tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm