Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị khởi tố tội nhận hối lộ

Đây là quyết định tố tụng chính thức để điều tra những nghi án ông Sĩ nhận tiền đút lót của Công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) - đối tác Nhật Bản tham gia tư vấn tại dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị khởi tố tội nhận hối lộ ảnh 1

Ngày 24, 25-9-2009, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Quả (trái) 2 năm tù và bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ  3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với sai phạm trong việc cho thuê nhà của nhà nước liên quan dự án PMU Đông Tây. Ảnh: THANH LƯU

Chiều 25-1, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm để xác nhận thông tin này. Ông Tiệm không phủ nhận, nói: “C37 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, Bộ Công an - PV) sẽ có thông tin đầy đủ”.

Theo nguồn tin riêng, trên cơ sở tài liệu do phía Nhật Bản cung cấp, Bộ Công an đã nghiên cứu kỹ lưỡng và hai lần báo cáo Thủ tướng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tổng hợp lời khai của lãnh đạo PCI thì có tổng cộng bảy lần họ đưa hối lộ cho ông Sĩ với số tiền 2,4 triệu USD. Tuy nhiên, các chứng cứ khách quan cho thấy đủ cơ sở để kết luận về hai lần bàn bạc việc đút lót và hai lần đưa hối lộ. Tổng số tiền đưa - nhận hối lộ này là 820.000 USD.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an khẳng định có đủ cơ sở và đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Sĩ về tội nhận hối lộ.

N.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm