Ông Moon, em gái ông Kim gặp lần thứ tư trong 3 ngày

Tối 11-2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có lần gặp nhau thứ 4 trong vòng 3 ngày.

Lần gặp này là tại buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên ở Seoul. Cùng thưởng thức nghệ thuật Triều Tiên với Tổng thống Moon Jae-in ngoài bà Kim Yo-jong còn có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam và các thành viên phái đoàn cấp cao Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trò chuyện với bà Kim Yo-jong trước khi buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên bắt đầu, tại Seoul tối 11-2. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) trò chuyện với bà Kim Yo-jong trước khi buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên bắt đầu, tại Seoul tối 11-2. Ảnh: YONHAP

Nói chuyện với nhau trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Tổng thống Moon Jae-in nói việc gặp bà Kim Yo-jong và phái đoàn Triều Tiên rất quan trọng, rằng “hai miền nên hợp tác để mẩu than từ cuộc gặp hòa giải này biến thành một ngọn đuốc”.

“Thật hạnh phúc và xúc động được chia sẻ với nhau những thời khắc quý giá. Tôi sẽ trở về với một niềm hy vọng mới rằng sẽ gặp nhau nữa, vì chúng ta đã tạo ra một cơ hội để gặp nhau thường xuyên” – ông Kim Yong-nam đáp lời.

Trước cuộc gặp này, Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong đã có 3 lần gặp nhau, riêng ông Kim Yong-nam có tới 4 lần. Trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, ông Kim đã được Tổng thống Moon mời dự tiệc. Lễ khai mạc là lần gặp đầu tiên giữa Tổng thống Moon và bà Kim, và hai người đã có cú bắt tay được truyền thông nhận định mang tính lịch sử.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và bà Kim Yo-jong gặp nhau lần thứ 4 trong 3 ngày, cùng xem trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Seoul tối 11-2. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và bà Kim Yo-jong gặp nhau lần thứ 4 trong 3 ngày, cùng xem trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Seoul tối 11-2. Ảnh: YONHAP

Ngày 10-2, bà Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam cùng phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Nhà Xanh diện kiến Tổng thống Moon Jae-in. Tại đây bà Kim đã chuyển đến Tổng thống Moon bức thư của anh trai mời ông Moon sớm sang thăm Triều Tiên. Tối cùng ngày, họ lại gặp nhau cùng xem đội nữ vận động viên liên Triều thi đấu khúc côn cầu trên băng với đội Thụy Sĩ.

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Hàn Quốc trưa 9-2 và về nước khuya 11-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm