Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH TW Đoàn khóa mới

Theo VOV, đúng 14h ngày 12-12, thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh VOV

Theo đó, có 151 nhân sự được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) với số phiếu tập trung và cao. 

Đặc biệt, trong những nhân sự trúng cử có các gương mặt quen thuộc của khoá X như: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (97,9%); Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (96,29%); Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (94,79%); Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (97,8%); Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (88,78%)...

Tại Đại hội, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X đã giới thiệu 174 nhân sự và bầu 151 ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa mới, đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định.

Về danh sách nhân sự, Trung ương Đoàn cơ cấu 37-38 đại biểu; Bí thư tỉnh, thành đoàn là 67 đại biểu và 2 phó bí thư ở Hà Nội và TP.HCM; lực lượng vũ trang là 15 đại biểu, còn lại là cán bộ đoàn nòng cốt trong hội, đội, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH TW Đoàn khóa mới ảnh 2
Ông Nguyễn Minh Triết là thành viên trẻ nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ Bình Định. Ảnh VNE

Sinh năm 1988, ông Nguyễn Minh Triết tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh. 

Cuối tháng 6-2014, khi đang là Phó Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển sinh viên Việt Nam, ông được Ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017.

Cuối năm đó ông Triết được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm