Ông nội lo xách nước, hai cháu chết đuối

Hai em được xác định là NTM (năm tuổi) và em trai NVQ (ba tuổi) con ông Nguyễn Văn H. và bà Tô Thị N. ngụ tổ 20, ấp Long Châu.
Thông tin ban đầu, sáng 12-1, bà nội đưa hai cháu là M. và Q. cùng cháu ngoại Nguyễn Thị H. (bốn tuổi) xuống chùa Mộc Đồng (thuộc tổ 16, ấp Long Châu) cho ông nội Nguyễn Văn L. (64 tuổi, người trông chùa) trông giúp.

Ông nội lo xách nước, hai cháu chết đuối ảnh 1
 Hiện trường nơi tai nạn xảy ra

Theo lời ông L. kể lại, thấy các cháu chơi ở sân nên ông loay hoay xách nước tưới cây. Lúc sau, không thấy tụi nhỏ đâu nên ông chạy khắp nơi đi kiếm.

Sau đó, ông nghe thấy tiếng cháu ngoại H. khóc và nháo nhác chạy lên từ dưới hồ nước cách chùa khoảng 300 m báo tin hai cháu M. và Q. đã té xuống hồ.

Lập tức, người nhà chạy ra thì hai cháu đã chìm dưới đáy hồ nước trong vắt. Hai cháu được vớt lên nhanh chóng nhưng đã tử vong. Khu vực hai trẻ chìm cách bờ khoảng 1 m, sâu khoảng 2,5 m.

Theo người thân, có nhiều dấu chân các cháu giẫm ngay sát mép hồ, do đó nhiều khả năng các cháu bị trượt chân té ngã dẫn đến đuối nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.                                   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm