Ông Putin cảnh báo rắn về khả năng lính Mỹ hiện diện ở Ukraine

(PLO)- Ông Putin cảnh báo rắn rằng sẽ Nga sẽ "có biện pháp đối phó phù hợp" nếu Mỹ đưa quân sang Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Rossiya Segodnya hôm 13-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga sẽ xem sự hiện diện của bất kỳ lính Mỹ nào tại Ukraine là quân xâm lược và sẽ có biện pháp đối phó phù hợp.

“Mỹ tuyên bố rằng họ sẽ không gửi quân tới Ukraine, nhưng một khi họ xuất hiện trên đất Ukraine, quân Nga sẽ xem họ là lực lượng xâm lược và sẽ có biện pháp đối phó phù hợp. Tôi nghĩ Washington nhận thức được điều này” - ông Putin nói.

Ông Putin còn nhấn mạnh rằng dù không trực tiếp đưa quân sang Ukraine, nhưng từ lâu Mỹ và các nước phương Tây vẫn có lực lượng tại Ukraine dưới hình thức là cố vấn và lính đánh thuê nước ngoài.

Ukraine.png
Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

“Sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào ở Ukraine, cũng như nỗ lực của phương Tây trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev sẽ không thể làm thay đổi cục diện chiến trường, và sẽ không thể ngăn Moscow đạt được mục tiêu của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine” - ông Putin nói thêm.

Cùng ngày 13-3, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov cáo buộc rằng Washington đang cố tình leo thang xung đột Nga-Ukraine. Theo ông Antonov, thời gian qua Mỹ đã liên tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, cũng như đề xuất lộ trình tác chiến thực địa cho quân Kiev, theo đài RT.

Vị đại sứ còn cảnh báo rằng sự can dự trực tiếp của Mỹ và đồng minh phương Tây tại Ukraine sẽ là một bước đi nguy hiểm, có thể gây nhiều hậu quả khó lường cho an ninh Mỹ và thế giới.

Theo RT, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phương Tây liên tục viện trợ Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột thêm leo thang, làm tăng thương vong và thiệt hại cho Kiev. Hơn nữa, hành động này sẽ cản trở các nỗ lực ngoại giao, đẩy tiến trình đàm phán hòa bình vào ngõ cụt.

Phía Washington hiện chưa phản hồi các phát ngôn của ông Putin và Đại sứ Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó tuyên bố rằng Washington sẽ không gửi quân tới Kiev. Lý do là ông tin rằng bản thân Ukraine có thể chiến thắng trong xung đột với Nga nếu Mỹ sát cánh và viện trợ khí tài để Kiev tự vệ.

Mới đây, hôm 12-3, chính quyền của ông Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ đầu tiên của Mỹ cho Ukraine sau thời gian dài bị tạm ngưng vì Quốc hội đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm