Nhà Trắng lên tiếng vụ tình báo Nga nói Mỹ muốn can thiệp bầu cử

(PLO)- Nhà Trắng có phản ứng một ngày sau khi Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Nhà Trắng chỉ trích cáo buộc của Nga về việc Mỹ cố gắng can thiệp vào bầu cử tổng thống Nga là “hoàn toàn sai sự thật”. Ngược lại, Washington cáo buộc Moscow đã can thiệp vào bầu cử Mỹ và các nước khác, theo hãng tin Reuters.

Nhà Trắng đưa ra phản ứng trên sau khi Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định can thiệp cuộc bầu cử Nga, bằng việc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Nga.

SVR không cung cấp bằng chứng.

Mỹ bác cáo buộc can thiệp bầu cử Nga
Trụ sở Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Đáp lại, Nhà Trắng cho rằng những phát ngôn từ SVR “hoàn toàn sai sự thật và không gì khác hơn là biện pháp tuyên truyền”.

“Mỹ đã và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Nga. Chính Nga đã có lịch sử lâu dài trong việc nhắm mục tiêu vào các cuộc bầu cử Mỹ và các nước dân chủ khác. Thay vì đưa ra những điều sai trái, chính Nga nên chấm dứt các hoạt động này” - Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Nhà Trắng.

Nga chưa lên tiếng về cáo buộc trên của Nhà Trắng.

Bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-3 tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ nỗ lực nào của các cường quốc nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sẽ bị coi là hành động xâm lược.

Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11. Tuần trước, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Washington rằng Moscow đã dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm