Tàu chiến Trung Quốc-Nga-Iran tập trận hàng hải chung ở biển Ả Rập

(PLO)- Trung Quốc và Nga đưa nhiều tàu chiến đến tập trận hàng hải chung với Iran ở Vịnh Oman trên biển Ả Rập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hải quân nước này tập trận hàng hải chung với Nga và Iran ở Vịnh Oman từ ngày 11 đến 15-3, theo tờ China Military.

Cuộc tập trận của ba nước có tên “Vành đai An ninh Hàng hải 2024” nhằm mục đích tăng cường hợp tác hàng hải và bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hải quân Trung Quốc cử ba tàu tham gia cuộc tập trận, bao gồm hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu.

Tàu chiến Trung Quốc-Nga-Iran tập trận hàng hải chung
Các tàu chiến trong cuộc tập trận hàng hải giữa Trung Quốc-Nga-Iran ở Vịnh Oman hồi năm 2023. Ảnh: CƠ QUAN BÁO CHÍ BỘ QUỐC PHÒNG NGA/AP

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo một phân đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, do tàu tuần dương tên lửa hộ tống Varyag dẫn đầu, đã đến cảng Chah Bahar của Iran để tham gia cuộc tập trận hải quân chung, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay đại diện hải quân của Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi sẽ đóng vai trò quan sát viên.

Theo Bộ này, cuộc tập trận được tổ chức ở Vịnh Oman trên biển Ả Rập. Mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động kinh tế hàng hải.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay hơn 10 tàu, thuyền, tàu hỗ trợ và 3 trực thăng của Hải quân Iran sẽ tham gia cuộc tập trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm