Nga-Trung sẽ tập trận chung, chưa chốt ngày và địa điểm

(PLO)- Lãnh đạo quốc phòng Nga xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận chung “Liên kết phương Bắc 2023” sắp tới do Trung Quốc tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo lãnh đạo quốc phòng Nga và TQ hôm 9-6 đã nhất trí hai nước sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trong thời gian tới, song không nêu chi tiết thời gian và địa điểm tập trận, theo tờ China Daily.

Nga xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Trung Quốc trong thời gian tới. Ảnh: ZUMA PRESS

Nga xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Trung Quốc trong thời gian tới. Ảnh: ZUMA PRESS

Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến mới đây, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương TQ Lưu Chấn Lập đã xác nhận sự tham gia của Moscow trong cuộc tập trận “Liên kết phương Bắc 2023”.

Tuy nhiên thời gian và địa điểm cuộc tập trận chưa được công bố.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Gerasimov đã nói với ông Lưu rằng mối quan hệ hợp tác giữa Bắc Kinh và Moscow trên trường quốc tế “có tác dụng ổn định tình hình thế giới" và các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước là minh chứng cho điều đó, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi tin rằng các cuộc trao đổi hôm nay sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung trong lĩnh vực quốc phòng” - ông Gerasimov cho hay, đồng thời nói thêm rằng “hoạt động huấn luyện chiến đấu và tác chiến chung của hai nước sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu”.

Ông Gerasimov cũng cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc tới Moscow vào tháng 4 “có ý nghĩa to lớn” đối với sự phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đây là lần đầu tiên ông Lưu hội đàm với chỉ huy quân sự nước ngoài kể từ ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Quân ủy Trung ương TQ vào tháng 3.

Cuộc hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo quốc hai nước diễn ra ba ngày sau khi Moscow và Bắc Kinh tiến hành cuộc tuần tra trên không chung trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Cuộc tuần tra có sự tham gia của 4 máy bay quân sự TQ và 4 máy bay quân sự của Nga. Bộ Quốc phòng TQ cho biết đây là cuộc tập trận thứ sáu kể từ năm 2019 theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội hai nước.

Hàn Quốc cho biết các máy bay quân sự của Nga và TQ đã vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này mà không phát thông báo trước cho Seoul khiến quân đội Hàn Quốc phải triển khai các máy bay chiến đấu để đối phó.

Nhật cũng đã điều động máy bay chiến đấu để phản ứng khi các máy bay của Nga và TQ bay trên vùng biển gần nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm