Nga-Trung tập trận ở biển Hoa Đông giữa thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn

(PLO)- Tàu chiến Nga và Trung Quốc đang tập trận tuần tra chung ở biển Hoa Đông, giữa bối cảnh thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra ở Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Nga và Trung Quốc (TQ) đang tuần tra chung ở biển Hoa Đông, bao gồm huấn luyện cứu hộ và diễn tập ứng phó các cuộc không kích, theo đài RT.

“Một đội tàu của Hải quân Nga và Hải quân Quân đội TQ hiện đang hoạt động ở vùng biển Hoa Đông” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận bắt đầu từ cuối tháng 7 và đến nay các đội tàu hai nước đã di chuyển hơn 6.400 hải lý (11.853 km).

“Trong thời gian này, thủy thủ hai nước đã tiến hành diễn tập chống tàu ngầm, đẩy lùi cuộc không kích giả định của kẻ thù, huấn luyện cứu nạn trên biển, hoàn thiện kỹ năng cất và hạ cánh trực thăng trên boong tàu chiến” - Bộ Quốc phòng Nga viết, nói thêm rằng các cuộc tập trận cũng bao gồm thực hành “bổ sung nhiên liệu bằng tàu và vận chuyển hàng hóa”.

Tàu chiến Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Ảnh: RT

Tàu chiến Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Ảnh: RT

Ngày 17-8, Nhật đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau khi cho rằng tàu chiến TQ và Nga đi sát các đảo phía nam của Nhật, theo hãng tin Kyodo News.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, 6 tàu TQ (trong số đó có tàu khu trục tên lửa) và 5 tàu Nga ngày 17-8 đã đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật trước khi tiến về biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật lưu ý rằng đây là lần đầu tiên các tàu TQ và Nga đi cùng nhau qua khu vực này, cho biết các tàu không xâm phạm lãnh hải Nhật.

Trước đó, ngày 6-8, Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ xác nhận cuộc tập trận của tàu Nga và TQ nhưng cho biết các tàu “vẫn ở trong vùng biển quốc tế và không được coi là một mối đe dọa”.

Bình luận về cuộc tập trận, người phát ngôn Đại sứ quán TQ tại Mỹ Lưu Bằng Vũ nói rằng “hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan gì đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Nhật-Hàn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại David (Mỹ) vào ngày 18-8.

Tuyên bố chung hội nghị lên án “hành vi nguy hiểm và hung hăng" của TQ ở Biển Đông nhằm hỗ trợ cho các yêu sách hàng hải phi pháp” của nước này, và phản đối “bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Tuyên bố chung cũng lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ lên Nga.

Trong cuộc họp báo trước hội nghị, khi được hỏi về một báo cáo cho rằng tên lửa Triều Tiên dựa trên công nghệ Nga, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nhờ vào cộng đồng tình báo Mỹ để theo dõi vụ việc.

Ông Sullivan nói thêm rằng Nga “đang tìm cách lấy nguyên liệu” từ Triều Tiên cho cuộc chiến ở Ukraine và đổi lại bằng “một số hình thức hợp tác an ninh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm