WTO ra phán quyết vụ Trung Quốc áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ

(PLO)- Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết Trung Quốc vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết vụ Trung Quốc (TQ) áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ.Theo đó, phán quyết của WTO cho rằng TQ đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, khi áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế đối với thép và nhôm nhập từ TQ, theo tờSouth China Morning Post.

Theo phán quyết của WTO, các mức thuế bổ sung của TQ là “không phù hợp” với các điều khoản của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994.

Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: REUTERS

Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: REUTERS

Tranh chấp thuế quan giữa TQ và Mỹ bắt đầu từ năm 2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ một số quốc gia, bao gồm TQ. Đáp lại, TQ đưa vấn đề này ra WTO và áp mức thuế 15% đối với 8 mặt hàng và 25% đối với 120 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ vào TQ. Tổng số hàng hóa của Mỹ bị TQ áp thuế trong đợt đó trị giá 3 tỉ USD.

Phía Mỹ thể hiện sự đồng tình với phán quyết của WTO hôm 16-8.

Bộ thương mại TQ cho biết đang nghiên cứu phán quyết của WTO.

Bộ Thương mại TQ cho rằng “căn nguyên của vấn đề này nằm ở chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ”, nhấn mạnh các biện pháp đối phó của TQ là để “bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, đồng thời cho biết sẽ theo đuổi vụ việc theo quy định của WTO.

TQ có thể đệ đơn lên cơ quan phúc thẩm của WTO để phản đối phán quyết trên trong vòng 60 ngày, kể từ khi phán quyết này được đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm