Lý do Trung Quốc phản đối Hội đồng Bảo an họp về Triều Tiên

(PLO)-  Trung Quốc phản đối Hội đồng Bảo an (HĐBA) họp công khai về quyền con người ở Triều Tiên vì sẽ gây đối đầu và nội dung họp không nằm trong phạm vi quyền hạn của HĐBA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, phái đoàn Trung Quốc (TQ) tại Liên Hợp Quốc (LHQ) phản đối việc Hội đồng Bảo an (HĐBA) tổ chức cuộc họp về vi phạm quyền con người ở Triều Tiên vì điều này sẽ gây đối đầu giữa các nước, hãng tin Reuters cho hay.

Cuộc họp này được tổ chức do Mỹ, Albania và Nhật yêu cầu và dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17-8. Đây sẽ là cuộc họp chính thức và công khai đầu tiên của HĐBA, gồm 15 thành viên, về vấn đề này kể từ năm 2017.

Người phát ngôn phái đoàn LHQ của TQ phát biểu: “TQ không thấy có giá trị nào đối với việc tổ chức một cuộc họp như vậy của HĐBA và sẽ phản đối điều này”.

Các thành viên của HĐBA họp sau vụ Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) vào ngày 5-10-2022. Ảnh: REUTERS

Các thành viên của HĐBA họp sau vụ Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) vào ngày 5-10-2022. Ảnh: REUTERS

TQ cho rằng nhiệm vụ của HĐBA là “duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chứ không phải quyền con người”.

"Một cuộc họp của HĐBA về quyền con người ở Triều Tiên nằm ngoài nhiệm vụ của hội đồng, chính trị hóa các vấn đề quyền con người và chỉ nhằm tăng cường đối đầu và đối địch" - phát ngôn viên của phái đoàn TQ nói.

Hiện chưa rõ liệu TQ có kêu gọi một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục vào ngày 17-8 nhằm chặn cuộc họp của HĐBA hay không.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Mỹ tin rằng đã có tối thiểu 9 phiếu cần thiết để mở cuộc họp này tại HĐBA và quyền phủ quyết, của TQ nếu có, không áp dụng đối với các vấn đề mang tính thủ tục như vậy.

Vào tháng 3, Mỹ đã cáo buộc TQ cố gắng che giấu hình ảnh xấu của Triều Tiên bằng cách chặn trang web phát sóng cuộc họp không chính thức của các thành viên HĐBA về cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm quyền con người.

HĐBA đã tổ chức các cuộc họp chính thức hàng năm về vấn đề này trong 3 năm qua, nhưng những cuộc họp này đều là họp kín. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, HĐBA đã tổ chức các cuộc họp công khai hàng năm về vi phạm quyền con người ở Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm