Chùm ảnh: Ông Kim Jong-un lái xe chiến đấu đa năng thăm nhà máy sản xuất vũ khí

(PLO)- Trong chuyến thăm 2 ngày tới các nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng, ông Kim trực tiếp lái thử xe chiến đấu đa năng, và chỉ đạo củng cố năng lực sản xuất tên lửa chiến thuật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 14-8 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến đi thị sát các nhà máy vũ khí, bao gồm nhà máy sản xuất tên lửa chiến thuật, vào ngày 11 và 12-8, nhằm tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất vũ khí và đạn dược.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp lái xe chiến đấu khi đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp lái xe chiến đấu khi đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Cụ thể, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày vừa qua, ông Kim thị sát loạt nhà máy sản xuất quan trọng như nhà máy sản xuất tên lửa chiến thuật, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép chiến đấu.

Thăm nhà máy sản xuất tên lửa chiến thuật, ông Kim tìm hiểu chi tiết về tình hình sản xuất tên lửa thực tế của Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo củng cố năng lực sản xuất và hiện đại hóa nhà máy.

“Ông Kim đặt ra mục tiêu quan trọng là mở rộng sản xuất trên quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch tổ chức và hoạt động của các đơn vị tiền tuyến và đơn vị tên lửa” - hãng KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đi đầu) thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đi đầu) thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trao đổi cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trao đổi cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) cùng các quan chức trong chuyến thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) cùng các quan chức trong chuyến thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ trái sang) trò chuyện cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ trái sang) trò chuyện cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Tại nhà máy sản xuất xe bọc thép chiến đấu, hãng KCNA nói rằng ông Kim “đích thân lái xe chiến đấu đa năng mới”.

Cũng trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh quân đội Triều Tiên “phải trang bị triệt để sức mạnh quân sự áp đảo và vững chắc nhằm sẵn sàng đối phó với mọi cuộc chiến vào bất cứ lúc nào để kẻ thù không dám sử dụng vũ lực và nếu có thì sẽ bị tiêu diệt”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) trò chuyện cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) trò chuyện cùng các quan chức khi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trò chuyện cùng các quan chức trên xe chiến đấu khi đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trò chuyện cùng các quan chức trên xe chiến đấu khi đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (cầm dù) đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (cầm dù) đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 11 đến 12-8. Ảnh: KCNA

Chuyến thăm trên diễn ra không lâu sau chuyến thăm của ông Kim tới loạt nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược quan trọng của Triều Tiên từ ngày 3 đến 5-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm