Chùm ảnh: Ông Kim Jong-un thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên

(PLO)- Ông Kim Jong-un có chuyến thị sát kéo dài 3 ngày tới các nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên, trong đó có nhà máy sản xuất động cơ cho tên lửa hành trình chiến lược và máy bay không người lái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 6-8, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin từ ngày 3 đến 5-8 lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát loạt nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược quan trọng của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Trong số các nhà máy ông Kim thị sát có nhà máy sản xuất đạn cho bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ siêu lớn và bệ phóng vận chuyển lắp-dựng sử dụng để bắn tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, ông Kim cũng thị sát nhà máy sản xuất động cơ cho tên lửa hành trình chiến lược và máy bay không người lái (UAV).

Trong chuyến thăm trên, ông Kim chỉ thị tăng cường năng lực sản xuất tại các nhà máy để củng cố khả năng phòng thủ của đất nước.

Theo KCNA, ông Kim thăm các nhà máy sản xuất vũ khí để “tìm hiểu tình hình thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong chính sách công nghiệp vũ khí, đạn dược” của Triều Tiên và đặt ra các mục tiêu mới như hiện đại hóa vũ khí.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lắng nghe một quan chức trình bày trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lắng nghe một quan chức trình bày trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang quan sát các loại súng trưng bày trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang quan sát các loại súng trưng bày trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra mẫu súng trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra mẫu súng trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắn súng trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắn súng trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí từ ngày 3 đến 5-8. Ảnh: KCNA

Chuyến thị sát nhiều ngày của ông Kim đến các nhà máy vũ khí lớn diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi trong tháng này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm