Ông Trump điện nhờ đồng minh giúp tình thế ở Pennsylvania

Tạp chí Forbes ngày 8-12 cho biết đương kim Tổng thống Donald Trump vài ngày qua đã hai lần gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện của cơ quan lập pháp bang Pennsylvania - ông Bryan Cutler nhờ hỗ trợ nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử ở bang này. Ông Cutter là thành viên đảng Cộng hoà.  

Cụ thể, phát ngôn viên của ông Cutler cho biết Tổng thống Trump đã hỏi ông Cutter có thể làm gì để cải thiện những vấn đề trong luật bầu cử ở Pennsylvania nhưng không rõ những vấn đề này là gì.

Chủ tịch Hạ viện bang Pennsylvania - ông Bryan Cutler trong một phiên làm việc ở cơ quan lập pháp bang Pennsylvania hồi tháng 12-2019. Ảnh: CNBC

Ông Cutter sau đó có giải thích rằng cơ quan lập pháp không có quyền thay đổi danh sách đại cử tri đã được ấn định chính thức. 

Động thái này diễn ra sau khi Toà án tối cao bang Pennsylvania tháng 11 đã bác đơn kiện của phe ông Trump đòi huỷ bỏ các phiếu bầu không hợp lệ, để cơ quan lập pháp bang tự chọn đại cử tri, với lý do đi ngược lại nguyện vọng của người dân. 

Đến đầu tháng 12, ông Cutler cùng một nhóm thành viên cơ quan lập pháp bang Pennsylvania cũng ra tuyên bố chung phản đối bất kỳ nào đề nghị nào  của phe ông Trump đòi huỷ phiếu phổ thông. 

Khi được tờ The Washington Post đặt câu hỏi về thông tin ông Trump gọi nhờ ông Cutter, một phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận còn đội ngũ của ông Trump thì không phản hồi lại.

Sở dĩ ông Trump phải gấp rút gọi điện nhờ hỗ trợ như vậy là bởi sau ngày 8-12 (giờ địa phương) thì toàn bộ các bang ở Mỹ phải chốt xong danh sách đại cử tri và kết thúc mọi tranh chấp về kết quả phiếu bầu phổ thông nếu có, tức không còn cơ hội để ông Trump đi kiện nữa. Đến ngày 14-12, đại cử tri các bang sẽ tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống.

The Washington Post còn cho hay đây không phải lần đầu tiên ông Trump đề nghị quan chức bang thay đổi kết quả bầu cử bằng cách thuyết phục thay đổi đại cử tri.

Tuần trước, chủ nhân Nhà Trắng được cho là đã gọi điện cho Thống đốc bang Georgia - ông Brian Kemp với đề nghị tương tự. Tuy nhiên, Thống đốc Kemp đã từ chối đề nghị của ông Trump. Georgia đầu tuần này cũng vừa tái xác nhận ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử ở bang này sau ba lần kiểm phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm