Ông Trump: Sẽ thả ‘các con tin’ vụ bạo loạn Điện Capitol nếu đắc cử

(PLO)- Ông Trump nói rằng thả tự do cho những người bị bỏ tù trong vụ bạo loạn Điện Capitol hồi năm 2021 là một trong hai hành động đầu tiên ông sẽ làm nếu ông đắc cử tổng thống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một trong những hành động đầu tiên ông sẽ làm nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ là thả những người bị bỏ tù trong vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6-1-2021, theo hãng tin AFP.

Ông Trump đưa ra phát ngôn trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Bên cạnh hứa trả tự do cho những người tham gia vụ bạo loạn Điện Capitol, cựu tổng thống còn tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Mexico.

“Hành động đầu tiên của tôi với tư cách là tổng thống tiếp theo của các bạn sẽ là đóng cửa biên giới và trả tự do các con tin ngày 6-1 đang bị giam giữ oan trái!” - ông Trump nói.

Ông Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Theo AFP, những kẻ bạo loạn đã tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021 nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực tổng thống cho ông Joe Biden.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tuần trước, khoảng 1.358 người bị cáo buộc liên quan cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Khoảng 500 người đã bị kết án tù.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gọi những người ủng hộ ông đang bị bỏ tù là “con tin” hay gợi ý họ nên được trả tự do.

Hồi tháng 1, trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa, ông Trump đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden thả "con tin vụ ngày 6-1".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm