Thua đậm ông Trump, bà Haley ngừng tranh cử

(PLO)- Đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc cạnh tranh nhận đề cử bên đảng Cộng hoà - bà Nikki Haley ngừng tranh cử, chính thức rời cuộc đua tổng thống Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo chính thức dừng tranh cử tổng thống Mỹ sau loạt thất bại trước cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hoà vừa qua, theo đài CNN.

Bà Haley là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc đua giành tấm vé đại diện đảng Cộng hoà tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

"Tôi vô cùng biết ơn vì sự hỗ trợ to lớn mà tôi đã nhận được từ khắp đất nước, nhưng giờ đã đến lúc tôi dừng chiến dịch tranh cử. Rất có thể, ông Trump sẽ là người đại diện đảng Cộng hòa. Tôi chúc mừng ông ấy và chúc ông mọi điều tốt lành. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bất kỳ ai sẽ là tổng thống Mỹ" - bà Haley nói.

Thua đậm ông Trump, bà Haley ngừng tranh cử
Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngừng tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN

Bà Haley cũng nhấn mạnh rằng bây giờ ông Trump phải giành được phiếu bầu của cử tri Cộng hoà, đặc biệt là những người không ủng hộ ông ấy.

"Tôi hy vọng ông ấy làm được điều đó" - bà Haley nói.

Sau khi bà Haley ngừng tranh cử, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng: "Bà Nikki Haley đã bị đánh bại".

Cựu Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi những người ủng hộ bà Haley sát cánh cùng ông, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhanh chóng lên tiếng, ca ngợi bà Haley "dám nói sự thật về ông Trump", và nhấn mạnh rằng phe Dân chủ "luôn có chỗ cho những cử tri của bà Haley".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm