Ông Trump vắng mặt trong buổi tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hòa

(PLO)- Đảng Cộng hòa tổ chức buổi tranh luận đầu tiên để các ứng viên tìm kiếm sự ủng hộ từ cử tri, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vắng mặt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-8 (giờ địa phương), đảng Cộng hòa đã tổ chức buổi tranh luận đầu tiên tại TP Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), để các ứng viên trong đảng tìm kiếm và củng cố sự ủng hộ từ cử tri, giúp họ tăng khả năng giành được suất đề cử của đảng này tham gia tranh chức tổng thống Mỹ vào năm 2024, theo tờ The New York Times.

Theo The New York Times, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vắng mặt tại buổi tranh luận trên vì ông cho rằng bản thân đang dẫn trước mọi đối thủ trong đảng, và sự xuất hiện của ông tại sự kiện này là không cần thiết.

Tuy nhiên, trước khi buổi tranh luận diễn ra, ông đã đăng tải một video trả lời phỏng vấn đài Fox News lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), với nội dung chỉ trích chính sách kinh tế của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời cho rằng các ứng viên trong đảng Cộng hòa sẽ không thắng được ông.

8 ứng viên đảng Cộng hòa xuất hiện tại buổi tranh luận đầu tiên ở TP Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) trong tối 23-8. Ảnh: GETTY IMAGES

8 ứng viên đảng Cộng hòa xuất hiện tại buổi tranh luận đầu tiên ở TP Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) trong tối 23-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong buổi tranh luận có 8 ứng viên Cộng hòa tham gia, trong đó có Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mỹ - ông Mike Pence, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - bà Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie, Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum.

Sự vắng mặt của cựu Tổng thống Trump khiến ông bị một số đối thủ chỉ trích. Cụ thể, cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie cho biết mình sẵn sàng đối đầu ông Trump, và gọi việc ông Trump vắng mặt là “thiếu dũng cảm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm