Ông Zelensky sẽ tham dự ngày hội nghị cuối cùng của thượng đỉnh G7

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 21-5, nhưng tới thời điểm này lịch trình đến Nhật của ông được giữ kín.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ tới TP Hiroshima (Nhật) để dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 21-5 tới, theo tờ Japan Today.

Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine - ông Oleksii Danilov đã xác nhận trên đài truyền hình quốc gia rằng ông Zelensky sẽ dự thượng đỉnh G7, sau khi có nhiều báo đài nói về thông tin không chính thức này.

“Những điều rất quan trọng sẽ được thực hiện ở đó (thượng đỉnh G7). Do đó, sự hiện diện trực tiếp của Tổng thống chúng tôi là điều rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của đất nước…đưa ra các đề xuất rõ ràng và lập luận rõ ràng liên quan đến các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ chúng tôi” - ông Danilov.

Tuy nhiên, không rõ khi nào ông Zelensky sẽ đến Nhật. Thông tin chi tiết về chuyến đi của ông Zelensky được giữ kín vì lý do an ninh.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hồi tháng 3 tại Kiev. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE/AP

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hồi tháng 3 tại Kiev. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE/AP

Tin tức về chuyến đi ​​của ông Zelensky tới Nhật rộ lên khi báo The Financial Times và các hãng tin phương Tây khác đưa tin. Báo đài Ukraine và Nhật trước đó cho rằng ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tuyến.

Trong 3 ngày thượng đỉnh, các lãnh đạo của nhóm G7 - Mỹ, Nhật, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý - sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề của cuộc chiến Nga-Ukraine, bao gồm chiến lược đối với cuộc xung đột.

Japan Today ngày 19-5 đưa tin các lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Theo tuyên bố từ Anh, London dự kiến sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu kim cương và kim loại từ Nga, đồng thời trừng phạt bổ sung 86 cá nhân và tổ chức liên quan ngành quân sự Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết châu Âu cũng sẽ hạn chế doanh số bán kim cương của Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ (giấu tên) cho biết Mỹ chuẩn bị bổ sung 70 thực thể Nga vào danh sách đen cấm xuất khẩu và mở rộng trừng phạt lên 300 thực thể và các lĩnh vực mới của Moscow.

“Các bạn sẽ nghe một tuyên bố mạnh mẽ về sự đoàn kết, sức mạnh và phản ứng của chúng tôi đối với cuộc chiến của Nga. Bạn sẽ thấy các bước mới được thực hiện để cô lập Nga về kinh tế và làm suy yếu khả năng chiến tranh của nước này”- vị quan chức nhấn mạnh.

Japan Today dẫn nguồn tin từ các quan chức tham gia hội nghị tiết lộ các nhà lãnh đạo vẫn đang thảo luận chi tiết cuối cùng của lệnh trừng phạt Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm