PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu kiêm thêm chức Giám đốc Bệnh viện tỉnh Bình Dương

Ngày 2-3, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết vừa ký quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu có nhiều đóng góp cho công tác chống dịch tại Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Phó trưởng Bộ môn tim mạch, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

PGS.TS Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định của nhà nước.

Theo quyết định này, từ 1-3 PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đã chính thức là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh bình Dương.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1995. Năm 2013 ông được phong hàm phó giáo sư.

Trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bở dịch COVID-19, toàn tỉnh đều phải phong tỏa trong thời gian dài. Thời điểm này, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu và đoàn cán bộ bệnh viện Bệnh viện đại học Y Hà Nội đã tăng cường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đã tham mưu cho lãnh đạo Bình Dương nhiều giải pháp chống dịch hiệu quả, tỉ lệ ca tử vong ít so với địa phương khác.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm trong thời điểm cựu Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Văn Quang Tân đã nghỉ hưu vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới đang xây dựng (1.500 giường), sắp được hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2022 nên Bình Dương cần một người đứng đầu để xây dựng bộ máy cho bệnh viện mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm