Phân công thêm công tác cho Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai

Chiều 14-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tổ chức hội nghị kiện toàn một số vị trí nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho hay Bộ Chính trị đã phân công, giới thiệu bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị giới thiệu bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cử hiệp thương giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (đại diện cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số).

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức phó chủ tịch - tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Vũ Trọng Kim nghỉ hưu từ 1-10-2016.

Do nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã có sự thay đổi do chuyển công tác khác, nghỉ hưu, từ trần (có 11 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII), vì vậy Đoàn Chủ tịch đề nghị bổ sung vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII 12 vị. Ngoài các bà Trương Thị Mai, Hà Thị Khiết còn có ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội).

Quang cảnh hội nghị.

100% ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tán thành các đề cử trên. Như vậy, trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiện có hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Trương Thị Mai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm