1 phụ nữ thực hiện hàng loạt vụ lừa trong 2 tháng

Ngày 25-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Nguyễn Như Thùy (sinh năm 1969) 18 năm tù, Lê Văn Ngọc (sinh năm 1977) 15 năm 6 tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Cùng về hai tội trên, Trần Ngọc Thủy (sinh năm 1969) bị phạt một năm tù; riêng Nguyễn Văn Phúc (1973) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do cần tiền để trả nợ nên vào khoảng đầu tháng 8-2017, Thùy, Thủy đã liên hệ với Ngọc thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để mang đi thế chấp vay tiền. Giấy chứng nhận căn nhà tại đường Hồng Bàng quận 5 mang tên Thuỳ và còn nhà ở quận 3 mang tên Thuỷ với giá 3 triệu đồng/giấy.

Trần Nguyễn Như Thuỳ tại phiên xử sáng 25-8. Ảnh: H.Y

Sau đó Thùy, Thủy cùng Ngọc đem thế chấp hai giấy này để vay tiền của Nguyễn Thành Tâm tại quán cà phê ở quận 5 thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Quá trình điều tra, Thuỳ khai nhận đã thuê Ngọc làm giả 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất giả cùng địa chỉ căn nhà trên đường Hồng Bàng. Ngoài ra, Thùy còn nhờ Ngọc làm giả, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…

Và chỉ trong hai tháng đến khi bị bắt, với việc mang giấy tờ giả đi thế chấp vay tiền, Thuỳ đã chiếm đoạt của tám bị hại khác hơn 1,5 tỉ đồng. Còn Thuỷ do không có tiền trả nợ nên được Thuỳ chỉ cách thuê Ngọc làm giả giấy tờ nhà đất như trên.

Tại CQĐT, Ngọc khai nhờ Phúc làm giả giấy tờ. Phúc lại kêu đối tượng tên Mười (chưa rõ lai lịch) làm, Phúc chỉ lấy tiền chênh lệch để hưởng lợi…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...