MC đám cưới thiệt mạng vì can 3 thanh niên đánh nhau

Ngày 31-10, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tâm (huyện Thăng Bình) 19 năm tù về tội giết người và sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tổng hình phạt là 19 năm sáu tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 7-11-2016, tại tiệc cưới trong xóm, do có quen biết nên bị cáo mời Nguyễn Thành Tâm (ngụ cùng huyện) uống rượu. Sau đó, bị cáo có ý định mời thêm một ly nữa nhưng do ngồi xa, tiếng nhạc ồn ào nên anh này không nghe thấy. Bị cáo nhặt một nắp chai nhựa ném vào người anh này dẫn đến mâu thuẫn.

Bị cáo Hồ Văn Tâm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Lo sợ bị đánh, bị cáo chạy ra xe lấy một con dao bấm giấu trong người. Khi bị cáo đi vào thì bị anh Thành Tâm và anh Trần Thanh Tùng đánh.

Thấy vậy, MC đám cưới là anh Nguyễn Trường Sang chạy ra can ngăn thì bị bị cáo dùng dao tấn công trúng ngực tử vong, còn anh Tùng bị đâm một nhát vào bụng thương tích 84%.

Trước đó, tháng 11-2018, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo 11 năm tù về tội giết người, sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Sau đó, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị tăng hình phạt.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm