Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ngày 18-1, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND TP Thủ Đức & TAND quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1972), Chánh án TAND quận 1, được bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) kể từ ngày 14-1-2020. 

Nhiệm kỳ Chánh án của ông Nguyễn Thành Vinh là 5 năm tính từ ngày 12-7-2017 theo quyết định của Chánh án TAND Tối cao.

Năm lãnh đạo được bổ nhiệm tại buổi lễ. Từ trái qua (những người nhận hoa và quyết định): ông Quách Hữu Thái, ông Nguyễn Thành Vinh, ông Vũ Thanh Lâm, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương và ông Nguyễn Xuân Tùng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Chánh án TAND Tối cao cũng ra quyết định điều động ông Quách Hữu Thái (sinh năm 1973), Chánh án TAND quận 2, giữ chức vụ Chánh án TAND quận 1. Quyết định nhiệm kỳ Chánh án của ông Thái là 5 năm kể từ ngày 15-6-2017.

Ba Phó Chánh án của TAND TP Thủ Đức là các ông Vũ Thanh Lâm (sinh năm 1972, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức), Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1965, nguyên Chánh án TAND quận 9) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974, nguyên Chánh án TAND quận 7). Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký là 14 và 15-1.

Lãnh đạo chụp hình với các tân lãnh đạo mới TAND TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên ban cán sự Đảng, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ TAND Tối cao, chúc mừng năm thẩm phán được bổ nhiệm tại buổi lễ.

Lãnh đạo TAND Tối cao cho biết hiện TAND TP Thủ Đức có biên chế, thẩm phán, cơ sở vật chất trên ba đơn vị cũ (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức). Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong khẩn trương chỉ đạo toà án mới này thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau thời gian vận hành, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo và gỡ vướng...

Tiếp thu ý kiến, tân Chánh án TAND TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh cho biết sẽ xây dựng một toà án thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời sẽ học hỏi và kế thừa thành tích các đơn vị đã đạt được trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm