Phát hiện 1 người chết dưới hố đất trong rừng

Ngày 29-7, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ cái chết của một thanh niên 17 tuổi dưới hố cát sâu.

Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường. Ảnh: PRO

Nạn nhân được xác định là em Hồ Vĩnh K., bị tự kỷ, rời khỏi nhà từ 13-7. Gia đình ở Phan Rí Cửa đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Chiều 28-7, một người dân đi ngang khu rừng phi lao (thuộc khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) thì phát hiện đôi chân người lộ ra dưới hố đất nên đã tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa bị lấp dưới hang đất hơn nửa người, chỉ còn hai chân lộ ra ngoài. Phía trên hang đất là đôi dép của nạn nhân.

Nguồn tin của PLO cho biết bước đầu xác định nạn nhân không bị tác động bên ngoài và hố đất nơi nạn nhân mắc kẹt là một hang dông (một loài bò sát giống thằn lằn, tắc kè) mà những người bắt dông đã đào trước đó khá lâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm