Phát hiện lô tài liệu mật thứ 2 của Tổng thống Biden

(PLO)- Truyền thông Mỹ đưa tin các trợ lý của Tổng thống Joe Biden đã phát hiện thêm ít nhất 1 lô tài liệu mật ở một địa điểm khác sau vụ tìm thấy các tài liệu mật của ông hồi tháng 11-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông Mỹ ngày 11-1 đưa tin các trợ lý của Tổng thống Joe Biden đã phát hiện thêm ít nhất 1 lô tài liệu mật ở địa điểm khác sau vụ tìm thấy các tài liệu từ thời ông còn làm phó tổng thống tại một văn phòng của ông hồi tháng 11-2022.

Sau vụ phát hiện tài liệu tại Trung tâm Ngoại giao Biden của Đại học Pennsylvania ở Washington hồi tháng 11, các trợ lý của ông Biden đã tiến hành tìm kiếm tài liệu mật ở các địa điểm khác.

Đài NBC News và đài CNN cho biết hiện chưa rõ mức độ nhạy cảm, số lượng và vị trí chính xác của các tài liệu vừa phát hiện. Thông tin về thời điểm phát hiện tài liệu này và thời gian dự kiến của việc tìm kiếm tài liệu cũng chưa được tiết lộ.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận từ hãng tin Reuters về thông tin này.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 10-1. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 10-1. Ảnh: REUTERS

Sau vụ phát hiện các tài liệu mật đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Warner ngày 10-1 đã yêu cầu một cuộc họp báo về vụ việc.

Người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Marco Rubio - phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết ông Rubio và ông Warner đã viết thư cho Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ - bà Avril Haines để yêu cầu được tiếp cận các tài liệu mật.

Hai thượng nghị sĩ cũng yêu cầu cộng đồng tình báo đánh giá thiệt hại và báo cáo tóm tắt về việc lưu giữ các tài liệu mật của cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Về phần mình, Tổng thống Biden ngày 10-1 nói rằng ông rất ngạc nhiên khi biết về vụ phát hiện tài liệu mật, cho biết nhóm của ông đang hợp tác toàn diện để xem xét những gì đã xảy ra.

“Chúng tôi đang hợp tác toàn diện để đánh giá tài liệu, tôi hy vọng sẽ sớm hoàn thành” - ông Biden nói, cho biết thêm rằng ông không biết về nội dung trong tài liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm