Philippines cắt liên lạc với Tòa Hình sự quốc tế

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa bác đơn kháng cáo của Manila yêu cầu tòa đình chỉ cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. hôm 28-3 tuyên bố chính phủ của ông cắt mọi liên lạc với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa bác bỏ đơn kháng cáo của Manila yêu cầu toà đình chỉ cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Tổng thống Marcos tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc, giao tiếp với ICC. Ảnh: DAILY INQUIRER

Tổng thống Marcos tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc, giao tiếp với ICC. Ảnh: DAILY INQUIRER

Tổng thống Marcos cho biết Philippines sẽ không kháng cáo quyết định của ICC nữa và chính quyền Manila “về cơ bản sẽ không còn tham gia vào bất kỳ liên hệ và liên lạc nào” với ICC.

“Chúng tôi không có động thái tiếp theo. [Quyết định của ICC] đã đặt dấu chấm hết cho tất cả sự tham gia của chúng tôi với ICC. Kháng cáo thất bại và chính phủ không thể làm gì hơn. Vì vậy, tại thời điểm này, về cơ bản, chúng tôi đang ngắt mọi liên lạc, mọi giao tiếp với ICC” - ông Marcos nói trong một cuộc phỏng vấn.

Động thái trên của Manila diễn ra sau khi ICC, có trụ sở tại Hague (Hà Lan), vào tuần trước đã từ chối yêu cầu của chính phủ Philippines hủy bỏ cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy do cựu Tổng thống Duterte phát động. Tòa án đã khôi phục cuộc điều tra vào tháng 1 năm nay sau khi đình chỉ vào năm 2021 theo yêu cầu của Manila.

Tổng thống Marcos nhắc lại rằng chính phủ Philippines sẽ không hợp tác với cuộc điều tra của ICC, viện dẫn "những vấn đề nghiêm trọng” về quyền tài phán của tòa án, sự can thiệp vào công việc nội bộ cũng như “các cuộc tấn công vào chủ quyền của nước này".

Dưới thời ông Duterte, Philippines đã chính thức rút khỏi ICC từ ngày 17-3-2019.

Hơn 6.000 người được cho là đã bị cảnh sát giết chết trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines dưới thời ông Duterte, nhưng các nhà hoạt động nói rằng còn hàng nghìn người buôn bán và sử dụng ma túy khác đã bị các tay súng bí ẩn bắn chết.

Phía cảnh sát Philippines phủ nhận mọi liên quan những cái chết này, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tổng thống lâm thời Syria ký hiến pháp mới

Tổng thống lâm thời Syria ký hiến pháp mới

(PLO)- "Tuyên bố hiến pháp" của Syria quy định rằng nguyên thủ quốc gia phải là người Hồi giáo và thiết lập luật Hồi giáo (Sharia) là một trong những nguồn lập pháp chính.

Ông Trump nói về tình trạng quan hệ với ông Kim

Ông Trump nói về tình trạng quan hệ với ông Kim

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai gọi Triều Tiên là "cường quốc hạt nhân" trong bối cảnh chính quyền của ông đang theo đuổi mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Triều Tiên.

Ukraine và viễn cảnh mất quân bài Kursk

Ukraine và viễn cảnh mất quân bài Kursk

(PLO)- Đã và đang hứng tổn thất đáng kể tại tỉnh Kursk (Nga), liệu Ukraine có giữ được quân bài Kursk để mặc cả trên bàn đàm phán như giới lãnh đạo nước này từng kỳ vọng?