Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây bàng vuông do nhân dân Trường Sa gửi tặng

(PLO)- Cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng đoàn đại biểu TP.HCM nhân chuyến đi huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 được trồng tại công viên khu dân cư ở TP Thủ Đức. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19- 8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã tham dự buổi lễ trồng cây bàng vuông trong khuôn viên công viên khu dân cư Samco, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đây là những cây bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng đoàn đại biểu TP.HCM nhân chuyến đi huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, từ ngày 11-5 đến 19-5.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tự tay xới đất để trồng cây. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tự tay xới đất để trồng cây. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó, những cây bàng vuông đã được trồng tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM như quận 3, quận 4, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè…

Song song đó, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cũng dự lễ khánh thành công viên thuộc khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh. Công viên khánh thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, do bà con đóng góp.

Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TP Thủ Đức chụp hình lưu niệm với cây bàng vuông vừa được trồng. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TP Thủ Đức chụp hình lưu niệm với cây bàng vuông vừa được trồng. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết trong hai năm qua, bà con tại khu dân cư đã góp 2,1 tỉ đồng để xây dựng các tuyến đường xuống cấp, góp phần cải thiện đô thị, xây dựng môi trường sống sạch sẽ, khang trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm