Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu: Cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị khắc phục tình trạng những đơn vị làm chưa tốt công tác tuyên truyền miệng, làm việc theo lối mòn, không chịu học hỏi từ nơi làm tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận qua 15 năm triển khai, công tác tuyên truyền miệng đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, xuất hiện tình trạng “khoán trắng” trong công tác tuyên truyền miệng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để giải quyết vấn đề này thì cần nhấn mạnh vai trò của tập thể lãnh đạo ở các đơn vị, địa phương. Theo ông Hiếu, hệ thống chính trị bao phủ rộng khắp từ cấp TP đến từng khu phố, nhưng khi có những phát sinh xảy ra, có những lãnh đạo nắm không sát, không chắc, không kịp thời xử lý vấn đề. Điều này dẫn đến các vụ việc ngày càng phức tạp hơn.

“Công tác tuyên truyền miệng là công tác trực diện, thông tin trực tiếp, nếu chúng ta không nắm sát tình hình thì rất khó để lý giải và triển khai thực hiện công tác tư tưởng, tuyên truyền đảm bảo hiệu quả cao”, ông Hiếu nói và cho rằng hiện có một số cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nắm sát tình hình dư luận ngay chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương của mình.

Ông Hiếu cũng nói thêm, hiện nay trình độ dân trí người dân rất cao nên đòi hỏi những người làm trực tiếp công tác tuyên truyền miệng phải am tường vấn đề, nói đi đôi với làm chứ không phải cứ ôm tập tài liệu nói là người ta sẽ nghe theo một cách máy móc.

Nhân hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trọng việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhân hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trọng việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để nâng cao được công tác tuyên truyền miệng, Phó Bí thư Thành ủy TP đề nghị tăng cường mở rộng, mời gọi những người có khả năng thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở những mảng, lĩnh vực chuyên sâu.

“Những thông tin chuyên sâu, những thông tin đi vào tính đối tượng cao thì cần tăng cường mở rộng kết nạp những người có khả năng và tùy nhận thức chính trị chúng ta có thể giao nhiệm vụ khác nhau”, ông Hiếu nói.

Bên cạnh đó, các cấp ủy chính quyền, đơn vị cần thường xuyên đánh giá hiệu quả thực tế công tác tuyên truyền miệng và có giải pháp đổi mới cách trong cách tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, trong thực tế nhiều đơn vị hiện nay có cách làm hay, đổi mới nhưng việc nhân rộng mô hình này thì rất ít.

“Có những đơn vị đã đổi mới sáng tạo và có nhiều giải pháp hay, song song đó cũng có những đơn vị làm chưa tốt nhưng lại không chịu học hỏi kinh nghiệm, mặc nhiên làm việc theo lối mòn, cứ theo thế mà làm. Chúng ta phải làm sao khắc phục tình trạng này”- ông Hiếu nêu thực trạng.

Phó Bí thư Thành ủy TP chỉ đạo, sau khi tổng kết đánh giá, cần đúc kết và nhân rộng những mô hình, cách làm hay. Đồng thời cần làm thường xuyên để tránh tình trạng những nơi nào có cách làm hay thì cứ làm hay còn nơi nào cách làm dở, chưa hay thì không có sự nhận thức, học tập để tiệm cận được cách làm mới, hiệu quả.

Theo ông Hiếu, hiện TP.HCM có 58 báo cáo viên cấp TP, có 900 báo cáo viên và 8.800 tuyên truyền viên cấp cơ sở nhưng khi so với 12 triệu dân, hàng triệu Đảng viên, Đoàn viên, hội viên tại TP hiện nay là vẫn chưa đáp ứng được.

Qua đó, ông đề nghị các cấp cần quan tâm, mở rộng thêm về chất lượng và số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để TP có nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền phát biểu tổng kết tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền phát biểu tổng kết tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ở Đảng bộ TP đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa các cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, cấp ủy các cấp đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức tuyên truyền với nội dung, hình thức như: tổ chức các buổi tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến thay cho trực tiếp qua các nền tảng của mạng xã hội (Zalo, Viber, Zoom...).

Đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Đồng thời, nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ngày càng được nâng cao, nhất là trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thọ Truyền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm