Phó chủ tịch huyện không bị hình sự vụ bồi thường sai 4,5 tỉ

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ bồi thường sai 4,5 tỉ đồng tại dự án khu du lịch Tây Yên Tử.

Ba người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gồm: Phan Đức Hạnh (cựu PGĐ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT), Thân Đức Thanh (cựu Trưởng phòng Đo đạc bản đồ) và Nguyễn Văn Lực (cựu cán bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT).

Riêng bị can Ngọc Minh Phụng (cựu cán bộ Phòng TN&MT huyện Sơn Động) bị cáo buộc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử. Ảnh: UBND huyện Sơn Động

Thiệt hại hơn 4,5 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP dịch vụ Tây Yên Tử đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử với số vốn hơn 1.400 tỉ đồng.

Để thực hiện dự án, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (thuộc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Và trong số 13 đợt bồi thường, hỗ trợ GPMB đã thực hiện, sai phạm xảy ra ở đợt thứ 8.

Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Lực lập phương án bồi thường tại xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động), trong đó có hai hộ ông Nguyễn Văn Chung, bà Dương Thị Bích sẽ được nhận hơn 6,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện hai cá nhân trên có mua đất từ sáu hộ dân khác, việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Do đó, số tiền bồi thường thay vì trả cho ông Chung và bà Bích được chuyển sang cho sáu hộ này.

Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT chi trả tiền bồi thường nhưng sáu hộ không đến, thay vào đó là bốn người khác nhận ủy quyền tới nhận thay.

Sau khi đã chi trả hơn 6,4 tỉ đồng, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện các thửa đất lập phương án bồi thường cho sáu hộ đã được chuyển nhượng cho người khác từ năm 2005 và 2011, nhiều hợp đồng chuyển nhượng chồng chéo, cùng một thửa đất chuyển nhượng cho nhiều người…

Do có sai phạm, UBND huyện Kim Động ra quyết định giao Trung tâm Kỹ thuật TN&MT chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền đã chi trả không đúng. Vậy nhưng, UBND huyện chỉ thu hồi được hơn 500 triệu đồng.

Vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT, bốn bị can lần lượt bị khởi tố về các tội danh đã nêu. CQĐT khẳng định việc chi trả hỗ trợ cho sáu hộ dân trái quy định đã gây thiệt hại số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Phó chủ tịch huyện phê duyệt phương án sai

Đáng chú ý, ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, một số lãnh đạo, cán bộ khác được xác định có trách nhiệm liên đới nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó có ông Giáp Văn Tâm – Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Động.

Ông Tâm được chủ tịch huyện phân công làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB. Ông trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác GPMB để thực hiện dự án khu du lịch Tây Yên Tử.

Đặc biệt, ông Tâm chính là người ký hai quyết định số 375 và 376 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt số 8. Sau đó, ông lại ký quyết định số 451 về việc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB từ hai hộ ông Chung và bà Bích sang cho sáu hộ.

Khi phát hiện sai phạm, ông Tâm tiếp tục ký ban hành các quyết định để hủy bỏ một phần quyết định số 375 và 376, hủy bỏ toàn bộ quyết định số 451.

Kết luận điều tra nêu ông Tâm đã chủ quan, tin tưởng vào tham mưu của Phòng TN&MT huyện Sơn Động; tin vào đề xuất của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, không nghiên cứu kỹ về chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, dẫn đến phê duyệt phương án sai về chế độ hỗ trợ cho các hộ dân, thiệt hại số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Dù cho rằng ông Tâm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng Công an tỉnh Bắc Giang nhận định "không cần thiết xem xét xử lý hình sự".

Bắt giam người nhận tiền

Kết luận điều tra cũng đề cập tới bốn cá nhân nhận tiền bồi thường thay cho sáu hộ dân, trong đó có Ngô Quốc Bình (cán bộ kiểm lâm về hưu).

Cơ quan chức năng đã gửi văn bản thông báo, giải thích và yêu cầu nộp lại tiền nhưng ông Bình không chấp hành, không phối hợp giải trình về việc sử dụng số tiền đã nhận, cũng không chấp hành nghiêm theo giấy triệu tập của cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bình về tội chiếm giữ trái phép tài sản, đồng thời tách ra để điều tra trong vụ án khác.

Ba trường hợp còn lại, một người đã nộp toàn bộ số tiền, hai người đang tiếp tục được làm rõ trong vụ án chiếm giữ trái phép tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm