Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói về Luật đất đai sửa đổi

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, tại cuộc tiếp xúc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cử tri huyện Quế Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục và y tế, cần có những chính sách hợp lý để thu hút người có trình độ làm việc trong hai lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Ảnh: TN

Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị, mặt đường Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bà Rén cũ (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) quá hẹp, không có phần đường cho người đi bộ, xe máy, không có đèn đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cần sớm dành nguồn lực đầu tư kè sông Bà Rén chống xói lở, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Đối với các dự án trên địa bàn, cử tri cho biết dự án Khu phố chợ Đông Phú có diện tích gần 15,4ha đã hoàn thiện. Tuy nhiên, sáu năm qua vẫn chưa đưa vào hoạt động, người dân vẫn sử dụng khu chợ nằm ở trung tâm xã, ảnh hưởng đến môi trường.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề. Ảnh: TN

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề. Ảnh: TN

“Chợ đang nằm trong trung tâm huyện, nên đưa ra ngoài để khu trung tâm huyện sạch sẽ. Khi có chợ mới thì nên khẩn trương chuyển ra”, ông Nguyễn Quyết Thắng (ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) kiến nghị.

Cử tri xã Quế Phong kiến nghị, xã đã được công nhận xã an toàn khu hơn một năm nhưng đến nay các chế độ, chính sách cho người dân xã chưa được thực hiện, nhất là bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua thực hiện quyết liệt nhưng cần phải quyết liệt hơn nữa, cần chống lãng phí như chống ‘giặc nội xâm’. Bên cạnh đó là Luật đất đai sửa đổi đã lấy ý kiến nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ông cũng thông tin về dự kiến kỳ họp thứ 5 sắp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần hai và xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật khác liên quan trong kỳ họp thứ 6.

“Luật đất đai phải hết sức thận trọng, liên quan đến nhiều yếu tố, liên quan quyền lợi nhân dân, như quyền có nhà ở, quyền có tài sản, liên quan các nguồn lực, nên rất thận trọng", Phó chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông, chính phủ sẽ tiếp thu xử lý và giải quyết nhiều vấn đề trong đó có các vấn đề bà con đưa ra hôm nay, như: đền bù, quy hoạch treo, tái định cư, định giá đất, khai thác đất như thế nào...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm