Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì lấy ý kiến các tỉnh miền Nam về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng vấn đề đất đai ở miền Đông, miền Tây đang hết sức nóng bỏng, các đại biểu cần đóng góp về nhiều vấn đề nóng liên quan đất đai của hai vùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ tổ chức tại TP Cần Thơ đối với 19 địa phương ở miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết vấn đề đất đai ở miền Đông, miền Tây đang hết sức nóng bỏng. Đó là làm sao giải phóng nguồn lực đất đai có thể đóng góp tốt hơn, hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, các chính sách đất đai trong quá trình lịch sử hình thành luật đất đai, quản lý đất đai ở miền Nam có rất nhiều điểm khác biệt với miền Bắc, miền Trung

Luật Đất đai (sửa đổi) phải đảm bảo được các yếu tố lịch sử tự nhiên văn hóa cho các vùng miền, tính đa dạng, sự giao thoa, tính công bằng trong tiếp cận chính sách…

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Phó Thủ tướng mong các đại biểu đóng góp vào những vấn đề lớn của hai khu vực, trong đó tập trung những chương, điều đã được cụ thể hóa những chính sách đặc thù riêng cho miền Nam mà Nghị quyết 18 đã nêu, mà Quốc hội, ban soạn thảo chưa tiếp thu hết.

Hay là những quy định liên quan các vấn đề điều kiện tự nhiên, lịch sử phát triển của miền Đông, miền Tây, như: đất nông nghiệp, hạn điền, chuyển dịch đất đai, thu hồi và giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Quan điểm về sử dụng đất đa mục đích, hỗn hợp, công nhận quyền sử dụng đất - đất ở gắn với đất vườn ao hồ; giải quyết mối quan hệ đất đai trong nhiều thời kỳ.

Bên cạnh đó, ông cũng gợi ý miền Đông, miền Tây, quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp, tập trung đất nông nghiệp, chuyển quyền đất nông nghiệp, đề nghị đóng góp như nào đó việc chuyển dịch đất này, liên quan cơ cấu kinh tế như thế nào.

Vấn đề nữa là tính đặc thù địa phương đang chuyển dần sang đô thị hóa, đất các khu vực rừng phòng hộ, rừng bảo tồn, như: Cà Mau, Kiên Giang, TP.HCM có khu Cần Giờ - quan điểm bảo vệ, khai thác sử dụng cho hợp lý.

Vấn đề phân bổ điều chỉnh nguồn lực đất đai, miền Tây có vấn đề phải đảm bảo an ninh lương thực, đương nhiên chuyển dịch đất đai sẽ hết sức hạn chế, cần phải có quan điểm thể hiện rõ ràng, để phân bổ nguồn lực đất đai cho cả nước như thế nào để điều tiết giữa các địa phương, trong đó có đất lúa, đất rừng phòng hộ…

Ông cho rằng trong vấn đề này, trách nhiệm của Nhà nước không chỉ đối với việc phân bổ công bằng giữa các địa phương, giữa các dự án mà còn giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm