Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Phan Thiết

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chúc đến đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Chúa và một năm mới tốt lành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Lễ Giáng sinh 2023.

pho-thu-tuong (2).jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao đổi với Giám mục Đỗ Mạnh Hùng. Ảnh NT.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời chúc tới Giám mục Đỗ Mạnh Hùng cùng các vị linh mục, nam nữ tu sỹ và toàn thể đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành, yên vui, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Chúa và một năm mới tốt lành.

Chia sẻ về thành tựu kinh tế- xã hội trong năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, mặc dù trong bối cảnh tình hình đất nước chịu nhiều tác động, ảnh hưởng từ những diễn biến phức tạp từ bên ngoài như chiến tranh, suy giảm kinh tế thế giới nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ; nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào các tôn giáo, đất nước đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

pho-thu-tuong (3).jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, chúc Giám mục Đỗ Mạnh Hùng cùng các vị linh mục, nam nữ tu sỹ và toàn thể đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành, yên vui, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Chúa và một năm mới tốt lành. Ảnh NT.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Giám mục Đỗ Mạnh Hùng cùng các vị linh mục, tu sỹ trong Giáo phận phát huy vai trò, vận động đồng bào công giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh.

phó thủ tướng
Ông Dương Văn An, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thay mặt địa phương chúc mừng Giám mục và toàn thể giáo dân mùa Giáng sinh an lành. Ảnh NT

Giám mục Đỗ Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trước ngày đại lễ của đồng bào Công giáo - Lễ Giáng sinh và cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Giám mục Giáo phận Phan Thiết hoạt động ổn định và phát triển.

Giám mục bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng đạt được trong năm qua.

Cộng đồng công giáo Giáo phận Phan Thiết sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống đạo đức của người Công giáo yêu nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm