Phụ huynh Apax Leaders mong sớm được trả lại tiền

(PLO)- Nhiều phụ huynh vui mừng trước thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất với trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, họ mong sớm được trả lại tiền. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, nhiều phụ huynh của học sinh tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders phản ánh rằng phía Apax Leaders không hoàn trả lại học phí cho học sinh, đóng cửa không có lý do, không thể liên lạc được phía trung tâm và nhiều vấn đề khác xảy ra mà phía trung tâm không giải quyết được.

Thông tin mới nhất cho thấy Sở GD&ĐT TP.HCM đã vào cuộc và thành lập đoàn thanh tra đột xuất với trung tâm anh ngữ Apax Leaders liên quan đến những nội dung tố cáo của phụ huynh. Từ đây, nhiều phụ huynh mong vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm.

Phản ánh đến PLO, một số phụ huynh hy vọng các cơ quan chức năng sớm giải quyết được vụ việc, hoàn trả lại phần học phí còn lại.

Chị Thúy Vi cho biết: "Mỗi ngày đều xem tin tức để xem chính quyền đã thực hiện đến đâu. Hay tin Sở GD&ĐT TP.HCM đã vào cuộc bản thân tôi cũng vui mừng vì sẽ sớm được bảo vệ quyền lợi, tôi vẫn mong được trả lại tiền vì số tiền chục triệu đồng nó không phải nhỏ đối với tôi".

Anh Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ: "Năm 2022 tôi có cho con mình học tại Apax Thủ Đức, đóng tổng tiền học phí khoản 40 triệu đồng. Sau khi học một thời gian tôi thấy trung tâm không thực hiện đúng cam kết, từ giáo trình khác cam kết đến việc không có giáo viên nước ngoài giảng dạy. Đỉnh điểm vào tháng 10-2022, tôi và một số phụ huynh đã kiến nghị đến trung tâm. Trung tâm cũng tiếp nhận rồi thôi, tôi liên hệ cho Giám đốc miền Nam thì bảo là đang tái cấu trúc. Đến ngày hôm nay thì tôi đã không thể liên hệ được với ai của trung tâm, số tiền học phí mà con tôi chưa được học là khoản 10 triệu đồng. Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để tôi nhận lại số tiền đó".

Chị Ngọc Mai cũng thông tin: "Trước đây cũng đã thấy "phốt" của Apax nhưng bản thân nghĩ đây là trung tâm lớn, có uy tín nên tin tưởng cho con vào học. Thời gian đầu thì mọi thứ rất ổn. Tuy nhiên, sau này tôi thấy trung tâm hoạt động không còn như trước, cho học sinh nghỉ học mà không báo trước, đợi đến gần 15 phút nhập học mới báo nghỉ, rồi dần xảy ra rất nhiều vấn đề khác...".

Chị Ngọc Ánh: "Có quá nhiều trường hợp phụ huynh bị tình trạng giống nhau, không chỉ ở TP.HCM mà nhiều tỉnh thành khác. Rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, cho người dân câu trả lời".

"Mình giới thiệu cho con của bạn mình vô đây học. Đóng học phí mỗi bé là 1 năm, thu học phí của người ta xong rồi kêu người ta đợi chờ tới mấy tháng trời vẫn không sắp xếp được lớp học. Rất nhiều phụ huynh bây giờ đã đóng tiền ít nhất 1 năm rồi học được vài buổi xong giờ đóng cửa luôn trung tâm ở Thủ Dầu Một Bình Dương. Yêu cầu trả lại học phí lại" - bạn đọc Tường Vi.

Trước đó, PLO cũng đã có nhiều bài viết tin liên quan đến vụ việc phản ánh của phụ huynh về Trung tâm Apax Leaders như: Yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột tạm dừng hoạt động; Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders ở Nha Trang đóng cửa, nợ học phí; Phụ huynh Apax Leaders kêu cứu: Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuộc,...

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Apax English theo quyết định vào ngày 15-6-2018; Trung tâm Anh ngữ Apax English được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư vào ngày 8-3-2018 và Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư được cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng vào ngày 15-7-2016.

Vào ngày 23-9-2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (chi nhánh 17) để nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời. Đơn vị đã gửi tờ trình về việc giải thể và thay đổi địa điểm các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Ngày 15-12-2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập có mời đại diện Trung tâm lên làm việc và giải quyết đơn cứu xét của phụ huynh học viên các trung tâm trên địa bàn thành phố. Đơn vị đã gửi báo cáo về tình hình giải quyết các yêu cầu hoàn phí của phụ huynh và phương hướng vận hành trung tâm đến hết quý 1 năm 2023.

Tính đến thời điểm 15-12-2022, theo báo cáo, hệ thống Anh ngữ Apax Leaders có tổng số 41 trung tâm, trong đó có 11 trung tâm đang hoạt động, 10 trung tâm dự kiến chuyển địa điểm, 20 trung tâm dự kiến giải thể.

Ngày 21-12-2022, nhóm phụ huynh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân gửi đơn tố cáo. Phòng Quản lý các trung tâm ngoại ngữ của Sở GD&ĐT đã tham mưu tờ trình chuyển thanh tra Sở xử lý đơn tố cáo của phụ huynh theo thẩm quyền.

(Trích Báo cáo của Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD&ĐT TP.HCM)

NGUYỄN QUYÊN (ghi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm