5 gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 phía Đông TP.HCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức có chiều dài 14,8 km được UBND TP.HCM, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cam kết thông xe vào cuối năm 2025 để hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường cao tốc năm 2025.
Tuyến đường này bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua TP Thủ Đức và kết thúc tại nút giao Tân Vạn.
Ban Giao thông cho biết 5 gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 phía Đông TP.HCM đang được chủ đầu tư và nhà thầu bám sát tiến độ. Dự án thuận lợi trong hạ tầng thi công nên các gói thầu đang tiến nhanh về đích. Khi hoàn thành tuyến đường sẽ kết nối với nút giao Tân Vạn và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, kết nối với gói thầu 1A Vành đai 3, trong đó có hạng mục cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Lúc này, các phương tiện từ phía Đông TP.HCM sẽ dàng di chuyển thuận tiện, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giảm thời gian di chuyển so với trước đây.
Về thi công toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM, hiện các dự án thành phần thực hiện được từ 10-15% giá trị hợp đồng. Trong đó, sản lượng lũy kế đến nay tại TP.HCM đạt 41% hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ; tại Đồng Nai đạt 36% hợp đồng, chậm khoảng 6,6%; tại Bình Dương đạt 37,5% hợp đồng, chậm khoảng 10%; tỉnh Long An đạt 67,5% hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Các Chủ đầu tư phấn đấu cơ bản hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật phần cao tốc năm 2025.
Dưới đây là mốt số hình ảnh dự án Vành đai 3 phía Đông TP.HCM:
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đi thị sát dự án Vành đai 3 TP.HCM. Phó Thủ tướng đánh giá dự án Vành đai 3 có chuyển biến kể từ lần kiểm tra trước, sau gần 2,5 tháng thi công tăng thêm từ 10-15% giá trị hợp đồng. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các địa phương, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công… cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đóng góp vào mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.